Căng thẳng ngoại giao giữa Peru và Bolivia lại leo thang sau khi Peru ngày 15-6 triệu hồi đại sứ nước này tại Bolivia, Fernando Rojas, để phản đối việc Tổng thống Bolivia, Evo Morales tuyên bố rằng Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Mỹ đã gây ra “nạn diệt chủng” mới đây tại Peru.
Hãng tin AP cho biết, Tổng thống Morales đã bình luận như vậy về vụ xung đột đẫm máu giữa thổ dân và cảnh sát cách nay hơn một tuần khi thổ dân biểu tình phản đối Chính phủ Peru nới lỏng quy định đầu tư tại vùng rừng Amazon để đáp ứng những đòi hỏi của FTA. Tổng thống Morales còn chỉ ra rằng các cuộc biểu tình đó là một “bài học lớn” để Chính phủ Peru hiểu đòi hỏi của các bộ tộc bản xứ về bảo vệ môi trường.
Các nhà lãnh đạo 2 nước Nam Mỹ này liên tục đưa ra những lời lẽ công kích, tố cáo nhau can thiệp vào nội bộ nước khác. Trước đó, Tổng thống Peru, Alan Garcia cho rằng, chính ông Morales, tổng thống thổ dân đầu tiên của Bolivia, là nhân vật đứng sau vụ xung đột trên, làm thiệt mạng ít nhất 33 người, cả thổ dân lẫn cảnh sát.
CH.H.