Phá đường dây mua bán, sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn

Ngày 26-8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vừa triệt phá thành công 1 đường dây làm giả tài liệu, bằng cấp, con dấu, biển số xe quy mô lớn ở khu vực.
Đối tượng Trưởng và Sang (từ trái qua phải). Ảnh: CAĐN
Đối tượng Trưởng và Sang (từ trái qua phải). Ảnh: CAĐN

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 25-8, lực lượng công an đã bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Sang (SN 1993) tại phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM. Qua khám xét, công an thu giữ: 6 máy in màu, 2 bộ máy tính bàn, máy Scan, máy cắt giấy, máy sấy, 11 phôi bằng tốt nghiệp đại học, 54 phôi trắng cùng nhiều giấy tờ khác.

Song song đó, trinh sát công an tiến hành bắt giữ Trịnh Quang Trưởng (SN 1994, ngụ KP8A, phường Tân Biên, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Qua làm việc, Trưởng khai được Sang thuê làm giấy tờ giả và trả công hàng tháng.

Phá đường dây mua bán, sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn ảnh 1 Tang vật thu giữ. Ảnh: CAĐN

Qua làm việc, cả 2 khai nhận đã làm giả giấy tờ, bằng cấp, biển số xe… từ đầu năm 2020. Cả 2 đã bán nhiều bằng cấp giấy tờ, biển số giả cho nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an tiếp tục ập vào kiểm tra căn nhà không số tại KP Tân Mai 2, phường Phước Tân, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đang làm giả giấy tờ tài liệu bằng cấp, con dấu giả.

Phá đường dây mua bán, sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn ảnh 2 Đối tượng Dương và Đạt (từ trái qua phải). Ảnh: CAĐN

Khám xét, công an thu giữ nhiều dụng cụ làm giả giấy tờ, máy tính, máy in, máy dập biển số, máy dập con dấu chìm, nhiều biển số xe giả của nhiều tỉnh thành, giấy tờ, tài liệu, bằng cấp giả, xe ô tô các loại.

Đáng nói, nhiều giấy tờ giả gồm: bằng cấp, cà vẹt xe, thẻ nhà báo, hộ khẩu, chứng minh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất….

Một cán bộ công an cho hay, đây là đường dây làm giả tài liệu, con dấu, bằng cấp, biển số xe quy mô lớn. Quá trình đeo bám để triệt phá, công an gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Tin cùng chuyên mục