Ngày 17-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với tổng số tiền lên tới khoảng 60 tỷ đồng.
Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Hoàng Hiếu cầm đầu, với số tiền giao dịch ban đầu xác định gần 200 tỷ đồng.
Ngày 3-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng 50 tỷ đồng, do Phạm Quốc Hùng (30 tuổi, tại tổ 7, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) cầm đầu.
Liên quan vụ “Triệt phá đường dây sản xuất tân dược giả “khủng” ở TPHCM”, ngày 23-12, Công an quận 8 (TPHCM) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam 6 bị can về tội “Sản xuất và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.
Ngày 5-12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, với số tiền giao dịch liên quan lên đến gần 600 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan công an cũng bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Sáng 8-11, tại trụ sở Công an quận 8, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã trao quyết định khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây ma túy do Nguyễn Thị Thanh Thảo (còn gọi là Thảo “bầu”, sinh năm 1977, ngụ quận 1, là đối tượng cầm đầu) cùng đồng bọn thực hiện.
Ngày 12-10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, từ ngày 21-9 đến 9-10-2022 đã tổ chức bắt giữ 10 nhóm cho vay trả góp với số tiền từ 2-50 triệu đồng, lãi suất từ 365-1.460%/năm và thu phí trái pháp luật khi cho vay tiền.
Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ, khởi tố 10 đối tượng về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 82 khẩu súng, 341 viên đạn các loại, 365 ống kim loại, một số công cụ hỗ trợ...
Bị cáo Luyện Xuân Tràng (49 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên), được xem là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất tỉnh Bình Thuận, trị giá hơn 2.034 tỷ đồng đã bị tuyên phạt 14 năm tù giam về tội “buôn lậu”.
Ngày 13-8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn, với số tiền giao dịch mỗi tháng trên 40 tỷ đồng.
Ngày 6-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án QB622, bắt 2 đối tượng, thu giữ 124,5 kg thuốc nổ, 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật liên quan khác. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển vật liệu nổ liên quan đến nhiều địa bàn, đối tượng trong, ngoài biên giới, nội địa và ngoại tỉnh.
Lực lượng chức năng phát hiện 1 sòng bạc có hàng chục con bạc tham gia bằng hình thức đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống nằm cạnh rạch Nước Lên ở phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM.
Chỉ chưa đầy 1 tháng, Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp triệt phá 14 vụ, bắt 19 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
Ngày 1-1, thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ tấn công đồng loạt 14 tụ điểm, bắt giữ, triệu tập đấu tranh với nhiều đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn trên địa bàn.
Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, đòi nợ thuê, lừa đảo sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản...
Tối 27-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Thành Luân (SN 1986, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Lê Thị Thủy (SN 1972, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cùng về hành vi “đánh bạc”; đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của Luân và Thủy.
Sáng 4-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam các đối tượng: Ngô Thị Mỹ Dung (SN 1958); Đặng Hoàng Phương (SN 1987, con trai bà Dung); Lê Hùng Sang (SN 1990, cùng ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Tuyết Hằng (SN 1978, ngụ quận 7, TPHCM), cùng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.