Phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030

Sáng 12-10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Nam, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) chính thức khai mạc. 
Phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 ảnh 1 Quang cảnh đại hội
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo đại hội. Ngoài ra, còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng 347 đại biểu chính thức đại diện cho 69.111 đảng viên toàn tỉnh Quảng Nam dự đại hội.
Phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 ảnh 2 Đoàn Chủ tịch đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.
Phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 ảnh 3 Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam
Trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, điểm lại những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2020 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, nêu rõ nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong những năm tới.

Đồng chí Phan Việt Cường tin tưởng rằng, trên chặng đường sắp tới, với ý chí, khát vọng đổi mới, sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam nhất định sẽ đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 ảnh 4 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo đại  hội

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương biểu dương và đánh giá cao những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam trong nhiệm kỳ qua.

“Tôi đề nghị Đại hội quan tâm thảo luận, quyết định các vấn đề trọng tâm, trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao; nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Tập trung phát huy tối đa các lợi thế của địa phương để tạo ra bước phát triển nhảy vọt về công nghiệp, phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ... Chủ động nghiên cứu cơ cấu mô hình tăng trưởng của tỉnh với các vùng, ngành nghề, lĩnh vực kinh tế trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để phát huy tối đa lợi thế liên kết vùng”, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị.
Phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 ảnh 5 Đại biểu biểu quyết một số nội dung tại đại hội

Tin cùng chuyên mục