Pháp: Đình công toàn quốc phản đối cắt giảm ngân sách

Ngày 18-9, giáo viên, lái tàu hỏa, dược sĩ, nhân viên bệnh viện… trên khắp nước Pháp bắt đầu tổng đình công toàn quốc nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm ngân sách sắp tới.

AP25261249464997.jpg
Sinh viên Pháp phong tỏa cổng vào một trường ở Paris. Ảnh: AP

Theo AP, các cuộc biểu tình và đình công diễn ra từ các thành phố lớn đến thị trấn nhỏ. Liên đoàn Giáo dục FSU-SNUipp cho biết khoảng 1/3 giáo viên tiểu học tham gia. Nhiều chuyến tàu khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, trong khi hầu hết các tuyến tàu cao tốc TGV vẫn hoạt động. Hệ thống tàu điện ngầm Paris cũng tắc nghẽn.

Tại miền Đông Nam nước Pháp, người biểu tình chặn một xa lộ gần thành phố Toulon. Liên đoàn Dược sĩ USPO cho biết có tới 98% hiệu thuốc trên toàn quốc có thể đóng cửa trong ngày.

Các cuộc đình công cũng lan sang trường học, bệnh viện, nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực khác của nền kinh tế lớn thứ hai Liên minh châu Âu (EU).

Một số vụ ẩu đả đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình. Chính phủ Pháp cho biết khoảng 80.000 cảnh sát được triển khai để giữ gìn trật tự. Bộ Nội vụ Pháp cảnh báo có thể có tới 8.000 phần tử quá khích gây rối, đụng độ với lực lượng an ninh.

Trong khi đó, các sân bay được cho là ít bị gián đoạn hơn do nghiệp đoàn kiểm soát không lưu chính đã hoãn kêu gọi đình công, chờ Nội các mới của tân Thủ tướng Sébastien Lecornu.

Các nghiệp đoàn lớn yêu cầu chính phủ từ bỏ đề xuất cắt giảm ngân sách; hủy kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu tối thiểu từ 62 lên 64; chấm dứt các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mà theo họ sẽ làm giảm thêm sức mua của người lao động thu nhập thấp và trung lưu.

Năm 2024, thâm hụt ngân sách Pháp gần gấp đôi mức trần 3% của EU. Tân Thủ tướng Lecornu muốn giảm mức thâm hụt này nhưng đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục Quốc hội ủng hộ kế hoạch cắt giảm chi tiêu năm 2026. Tuần trước, người tiền nhiệm của ông, ông François Bayrou, đã bị Quốc hội phế truất vì kế hoạch thắt chặt ngân sách để kiềm chế thâm hụt và nợ công khổng lồ.

Tin cùng chuyên mục