Phát hiện quả đạn pháo dài 1,55m

Ngày 24-5, trong lúc rà tìm phế liệu tại thôn Trảng Rộng, xã Hải Thái, huyện Gio Linh (Quảng Trị), người dân phát hiện quả đạn pháo nằm ở độ sâu so với mặt đất hơn hai mét. 
Quả đạn pháo được cho là lớn nhất từ trước đến nay phát hiện tại Quảng Trị.
Quả đạn pháo được cho là lớn nhất từ trước đến nay phát hiện tại Quảng Trị.

Quả đạn pháo có chiều dài 1,55 mét, đường kính 405 mm, nặng 960 kg. Bên trong trong quả đạn pháo chứa 96 kg thuốc nổ, ký hiệu ngòi nổ MK55, MÔD 01. Quả đạn pháo có hai ngòi nổ ở đầu và đuôi nên rất nguy hiểm trong việc di chuyển.

 Phát hiện quả đạn pháo dài 1,55m ảnh 1 Quả đạn pháo được cho là lớn nhất từ trước đến nay phát hiện tại Quảng Trị

Theo lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh Quảng Trị, đây là quả đạn pháo của lực lượng Hải quân Mỹ sót lại sau chiến tranh và là quả đạn pháo lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng công binh phối hợp với Tổ chức Renew tiến hành hủy nổ tại chỗ.

Tin cùng chuyên mục