Phát huy tinh thần yêu nước “hộ quốc an dân”

Ngày 30-3, Bộ Tư lệnh TPHCM với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TPHCM ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025.

Đến dự hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Về phía Bộ Tư lệnh TPHCM có Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự TPHCM, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM dự, chủ trì hội nghị.

Về phía Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM gồm có: Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM; Thượng tọa Thích Huệ Văn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPG Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM.

Phát huy tinh thần yêu nước “hộ quốc an dân” ảnh 1 Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải chứng kiến lễ ký kết giữa Bộ Tư Lệnh TPHCM và Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bộ Tư lệnh TPHCM với Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM thống nhất xây dựng chương trình phối hợp, nhằm quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của các cấp về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Phát huy tinh thần yêu nước “hộ quốc an dân” ảnh 2 Bộ Tư Lệnh TPHCM tặng quà lưu niệm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tại lễ ký kết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hai bên tăng cường hiểu biết, gắn kết thân thiện, nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động trên địa bàn, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phát huy tinh thần yêu nước, “hộ quốc an dân”, sống tốt đời, đẹp đạo của đồng bào Phật giáo, tin tưởng vào Đảng, nhà nước, quân đội...

Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác tôn giáo; tuyên truyền truyền thống hào hùng của dân tộc, quân đội, LLVT thành phố; đóng góp của Phật giáo trong tiến trình lịch sử dân tộc; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, thông tin thời sự để các chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ Phật giáo hiểu đúng tình hình...

 Bộ Tư lệnh TPHCM và Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM phối hợp thực hiện công tác dân vận, giúp đỡ gia đình chính sách và đồng bào Phật tử vùng sâu, vùng xa; xây tặng nhà “Tình nghĩa quân - dân”, “Nhà đại đoàn kết” cho đồng bào Phật tử, tặng công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao ở các cơ sở Phật giáo; thăm, hỗ trợ đồng bào Phật tử, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thông qua ký kết chương trình phối hợp hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố với chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, Phật tử Phật giáo; nâng cao hiệu quả phối hợp của LLVT thành phố với các cơ sở Phật giáo trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục