Phát huy vai trò động lực, đầu tàu của TPHCM trong phát triển đất nước

TPHCM tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ TPHCM. Đồng thời, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, xây dựng TPHCM thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Ngày 18-10, Đoàn công tác nhóm 6 của Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương làm việc với TPHCM về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội, Phó Trưởng nhóm 6 - Trưởng đoàn công tác; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên...

Đoàn công tác nhóm 6 của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, đến làm việc với TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đoàn công tác nhóm 6 của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, đến làm việc với TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, TPHCM nhận nhiệm vụ 7/8 nội dung tổng kết của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Đồng chí gợi mở các đại biểu thẳng thắn trao đổi, cung cấp thêm các cứ liệu cho đoàn khảo sát để chắt lọc những bài học kinh nghiệm quý giá phục vụ cho công tác tổng kết.

Những dấu ấn tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân TPHCM qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới. Thực hiện: VĂN MINH – THU HƯƠNG

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong kiến nghị, TPHCM chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng các thị trường khoa học – công nghệ, thị trường lao động. Cùng với đó là những kinh nghiệm có được khi TPHCM thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách mới.

Trong lĩnh vực văn hóa, GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị, TPHCM chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng môi trường văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và các vấn đề đô thị hóa...

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề cập vai trò lãnh đạo của cấp ủy, đồng thời là chỗ dựa, khơi dậy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ. Cùng với đó, đặt lợi ích của người dân, an dân và chăm lo, quản lý xã hội lên trên hết.

Đồng chí cũng nêu rõ đặc thù của TPHCM, trong đó thành phố là nơi duy nhất có đầy đủ 54 dân tộc anh em. TPHCM rút ra được bài học kinh nghiệm về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Cùng với đó, đồng chí nhấn mạnh vai trò, đóng góp của lực lượng lao động đến thành phố làm việc, đóng góp chung vào sự phát triển thành phố.

Trao đổi lại với các thành viên trong đoàn công tác, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của TPHCM đã chia sẻ chi tiết hơn các lợi thế riêng của thành phố, những bài học kinh nghiệm và cả những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển TPHCM ở từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị.

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM đề cập vấn đề thể chế, quản trị đô thị, nhất là những đô thị lớn như TPHCM. Theo PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, mô hình chính quyền đô thị đã có, nhưng cách vận hành mô hình này là vấn đề cần quan tâm suy nghĩ, nhất là trong việc phân cấp, phân quyền hiện nay.

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra hiện nay là nhanh chóng hoàn thiện các thể chế để vận hành các đô thị, vì đây là xu hướng tất yếu, để tập trung trí tuệ, nguồn lực, công nghệ để phát triển các đô thị.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ, một thành tựu nổi bật 40 năm qua của TPHCM là đã khôi phục lại hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ. Đây là tài sản có giá trị rất lớn của TPHCM. Một thành tựu nữa là báo chí tại TPHCM rất phát triển, vừa là kênh tuyên truyền, vừa là kênh giám sát hữu hiệu.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức chia sẻ, hoạt động văn học, nghệ thuật tại TPHCM trong 40 năm qua còn thiếu những sản phẩm, tác phẩm nổi bật đi vào lòng người.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.

Trong đó, TPHCM có vị trí, vai trò là động lực, đầu tàu của khu vực phía Nam và cả nước. TPHCM luôn tìm tòi, sáng tạo, mạnh dạn thể nghiệm nhiều cơ chế, chính sách mới để thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Đồng thời, thành phố còn là nơi có nhiều mô hình hay, sáng tạo và cả những kinh nghiệm quý trên các lĩnh vực.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng nhóm 6 kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng nhóm 6 kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thời gian tới, TPHCM tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ TPHCM. Đồng thời, TPHCM không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng TPHCM thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đi cùng với đó, phát huy tính năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Chủ động xử lý có hiệu quả các vấn đề do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố...

TS Trương Minh Huy Vũ phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

TS Trương Minh Huy Vũ phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

TS Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM dự báo, giai đoạn 2023-2030 xu hướng toàn cầu hóa vẫn tiếp tục là xu hướng chủ đạo, phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm trên thế giới với các nền tảng kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh đang được nhiều quốc gia lựa chọn. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động ngày càng sâu sắc và nhiều chiều đến các quốc gia.

Khu vực châu Á đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với kinh tế, chính trị, khoa học công nghệ toàn cầu tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và TPHCM trong các mối quan hệ song phương và đa phương.

TS Trương Minh Huy Vũ cho rằng, cần khai thác những cơ hội mang lại và có giải pháp ứng phó với những thách thức. Trong đó, phát huy vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, ứng dụng những thành tựu của khoa học và công nghệ, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nội lực đóng vai trò chủ đạo và ngoại lực đóng vai trò quan trọng để tạo bước phát triển đột phá, đi tắt đón đầu ở một số ngành, lĩnh vực then chốt.

Đầu tư mạnh cho giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, kinh tế số, hạ tầng số nhằm nâng cao hiệu quả thủ tục hành chính, tham mưu chính sách và thực thi chính sách, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Tin cùng chuyên mục