
Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 và mưa lũ gây ra; công tác ứng phó và các giải pháp khắc phục sau thiên tai trên địa bàn.
Trước đó, từ chiều 21-7 đến sáng 27-7, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc bộ, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại nhiều khu vực, đặc biệt ở tiểu khu Quyết Thắng (xã Mai Sơn), phường Mộc Sơn và các xã dọc sông Mã. Tiếp đó, từ đêm 31-7 đến trưa 1-8, mưa vừa đến rất to, kết hợp mực nước sông Mã dâng cao do mưa lớn tại tỉnh Điện Biên, xả lũ thủy điện Mường Luân 1+2 và Sông Mã 3 gây lũ quét, ngập úng, sạt lở tại 12 xã dọc sông Mã gồm: Mường Lạn, Sông Mã, Púng Bánh, Chiềng Sơ, Bó Sinh, Mường Lầm, Sốp Cộp, Chiềng Khoong, Mường Hung, Chiềng Khương, Huổi Một và các ngành hạ tầng.
Các đợt mưa lũ trên đã làm 5 người chết, 1 người mất tích; 4 người bị thương (1 chiến sĩ Biên phòng tại xã Sốp Cộp bị thương trong khi làm nhiệm vụ và 3 người dân tại Mường Lạn, hiện tất cả sức khỏe đã ổn định).
Riêng xã Chiềng Sơ và Huổi Một, đợt mưa lũ từ ngày 26-7 đến 3-8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Trong đó, xã Chiềng Sơ có 3 người chết và 1 người mất tích, 262 nhà bị ảnh hưởng (13 nhà bị sập hoàn toàn), thiệt hại lớn về hoa màu với khoảng 163 ha cây trồng, 16,5 ha ao cá và 16 công trình thủy lợi bị hư hỏng, cuốn trôi.

Tại xã Huổi Một, mặc dù không bị thiệt hại về người, nhưng có 184 hộ với 905 nhân khẩu bị ảnh hưởng; trong đó, 44 hộ bị sập nhà, cuốn trôi hoàn toàn. Hạ tầng giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều bản bị cô lập. Một số điểm trường học bị sạt lở, xuống cấp, mất an toàn; hàng trăm hộ phải sơ tán khẩn cấp.
Hiện nay, hai xã đang tích cực phối hợp lực lượng chức năng khẩn trương cứu trợ, khắc phục hậu quả; hỗ trợ theo quy định đối với các gia đình có người bị chết, mất tích, ảnh hưởng của mưa lũ, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn trước mắt.
Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Sơn La đã tổ chức sơ tán, bố trí nơi ở tạm an toàn cho người dân bị mất nhà ở, có nhà ở trong khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ cao bị sạt lở. Đối với các hộ bị cuốn trôi nhà hoàn toàn và nằm trong khu vực nguy hiểm, UBND các xã đã bố trí cho các hộ gia đình ở tạm tại các trường học, nhà văn hoá bản, nhà người thân và các hộ trong nội bản. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã dựng các nhà bạt phục vụ công tác chỉ huy và hỗ trợ chỗ ở cho nhân dân. Các cấp, các ngành tổ chức dọn dẹp vệ sinh sau lũ, tiêu độc, khử trùng, vệ sinh, khử khuẩn nguồn nước, môi trường tại khu vực bị ngập lũ, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai...
Đối với công tác khắc phục đảm bảo giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình và kịp thời chỉ đạo ứng cứu. Đồng thời, Sở Xây dựng chỉ đạo các nhà thầu thi công bố trí lực lượng thường trực, cắm biển cảnh báo, phân luồng đảm bảo giao thông, huy động vật tư, máy móc, nhân lực để xử lý các điểm sạt lở ta luy dương gây tắc đường. Đến nay, ngành xây dựng đã xử lý, đảm bảo thông xe tại 150/150 vị trí sạt lở; trong đó, 81 vị trí trên quốc lộ và 69 vị trí trên đường tỉnh. Ngoài ra, các cấp, ngành, đơn vị ở Sơn La đang nỗ lực triển khai hỗ trợ khắc phục sản xuất; khắc phục thông tin liên lạc; khắc phục hệ thống cung cấp điện...

Dịp này, tỉnh Sơn La đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm, hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, trước diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan của mưa lũ, đặc biệt là trên các lưu vực sông có tính liên vùng, vượt qua ranh giới hành chính giữa các địa phương, đề nghị Chính phủ chỉ đạo xây dựng cơ chế điều phối thống nhất trong công tác quản lý tổng hợp lưu vực sông. Cơ chế này cần bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các tỉnh trong việc chia sẻ thông tin khí tượng thủy văn, quy trình vận hành hồ đập, phương án ứng phó khẩn cấp, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Đặc biệt, quan tâm bố trí kinh phí, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trên hệ thống đường bộ, để đảm bảo giao thông đi lại được an toàn, thuận lợi.
Trực tiếp kiểm tra thực tế hiện trường và đời sống đồng bào vùng lũ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chia sẻ những mất mát về người, tài sản của các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, mong người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Sơn La về công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với đó, Phó Thủ tướng biểu dương nỗ lực của tỉnh, các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các xã đã thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” để giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Phó Thủ tướng đề nghị, tỉnh Sơn La tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ; hỗ trợ sinh kế đối với các hộ dân bị thiệt hại để ổn định đời sống và sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường chỉ đạo các xã, phường theo dõi diễn biến bất thường của thời tiết, triển khai các phương án phòng tránh, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao tặng 96 suất quà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai của các xã Chiềng Sơ, Huổi Một. Bộ Tư Lệnh Quân khu 2 tặng 2 tấn lương khô cho các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tặng quà hai xã và các hộ, các bản của các xã Chiềng Sơ, Huổi Một.