Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại Thừa Thiên - Huế

 Ngày 22-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn công tác Trung ương, cùng lãnh đạo các tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị đã tới thăm, chúc mừng Giáng sinh 2021 tại Tòa Tổng Giám mục Huế (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh (Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế); Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể (nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế); các linh mục, các tu sĩ nam nữ và các chức sắc, cùng đồng bào Công giáo, đón một mùa Giáng sinh và năm mới 2022 an lành, nhiều niềm vui.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại Thừa Thiên - Huế ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thăm, chúc mừng và tặng quà Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế nhân dịp lễ Giáng sinh

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống văn hóa - lịch sử, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục thực hiện huấn từ của Đức Giáo hoàng “người Công giáo tốt đồng thời là công dân tốt”. Qua đó, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam đoàn kết, ngày càng hùng cường và tươi sáng.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tới thăm Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam thuộc Tổng Giáo phận Huế, gửi những lời chúc tốt đẹp đến Linh mục Anton Nguyễn Văn Tuyến, Quản xứ Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam cùng các giáo dân nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2022.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại Thừa Thiên - Huế ảnh 2 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thăm, chúc mừng và tặng quà Linh mục Anton Nguyễn Văn Tuyến, Quán xứ Giáo xứ Chính tòa Phú Cam nhân dịp lễ Giáng sinh

* Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi thư chúc mừng tới quý vị thuộc hàng giáo phẩm, các vị chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam lời chúc Giáng sinh an lành, ấm áp, tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa. 

Tin cùng chuyên mục