Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn: Tội phạm về thuế ngày càng "ghê gớm"!

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn nhìn nhận, tội phạm về thuế những năm trước ít hơn, chậm hơn, ngấm ngầm hơn, nay thì rất “ghê gớm”, ảnh hưởng rất lớn đến ngành thuế.

Chiều 19-7, Cục Thuế TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm của Cục Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm của Cục Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thu ngân sách giảm dần

Theo báo cáo của Cục Thuế TPHCM, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 là hơn 164.200 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán năm và bằng 94,7% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, việc thu ngân sách nhà nước không chỉ suy giảm so với cùng kỳ mà việc suy giảm có xu hướng tháng sau giảm sâu hơn tháng trước. Cụ thể, tháng 1 tăng 9,9%, lũy kế 2 tháng tăng 3,9%, lũy kế 3 tháng tăng 3,5%, lũy kế 4 tháng giảm 2%, lũy kế 5 tháng giảm 3,85%, lũy kế 6 tháng giảm 5,3%.

Trong số các khoản thu, chỉ có thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 24% so với cùng kỳ (đạt gần 51.000 tỷ đồng). Còn lại hầu hết các khoản thu đều giảm so với cùng kỳ, như thuế giá trị gia tăng chỉ bằng 87,2% cùng kỳ, thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 83,8%, lệ phí trước bạ bằng 69,8%, thuế bảo vệ môi trường cũng chỉ bằng 50,5% cùng kỳ…

Nguyên nhân là do khó khăn của nền kinh tế cả nước nói chung và TPHCM nói riêng. Thị trường tài chính còn nhiều rủi ro, lãi suất ngân hàng duy trì ở mức cao, chỉ số chứng khoán chưa đạt như kỳ vọng, thị trường bất động sản giao dịch kém, các doanh nghiệp cắt giảm số lượng lớn lao động, thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó ảnh hưởng đến việc thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua như miễn giảm, gia hạn tiền thuế cũng ảnh hưởng lớn đến số thu.

Quang cảnh hội nghị chiều 19-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Quang cảnh hội nghị chiều 19-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng trong bối cảnh rất khó khăn của kinh tế cả nước và thành phố, kết quả thu ngân sách như trên của ngành thuế TPHCM đã là sự nỗ lực rất lớn.

Chủ tịch UBND TP đề nghị ngành thuế khắc phục các khó khăn nội tại, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong đó có vấn đề hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, trong các diễn đàn doanh nghiệp đều có ý kiến về vấn đề hoàn thuế, nhiều ý kiến rất gay gắt.

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế TPHCM Thái Minh Giao khẳng định ngành thuế TPHCM đã rất nỗ lực trong việc hoàn thuế, đã và đang đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc.

Tội phạm thuế gia tăng

Tại hội nghị, ông Đặng Khắc Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Bình Thạnh nêu ý kiến về sự quá tải của công chức ngành thuế. Hiện nay mỗi công chức đang phải quản lý 400-500 doanh nghiệp, theo ông đây là con số quá sức, mỗi người chỉ nên quản lý 80-90 doanh nghiệp. Hiện Chi cục Thuế Bình Thạnh có 230 nhân sự, trong khi khối lượng công việc cần đến 460 người mới đảm bảo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn chia sẻ, công việc nhiều, đi sớm về muộn là đặc thù của ngành thuế.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Tuấn cũng nêu tình hình nảy sinh thời gian qua là tội phạm về thuế. Ông nhìn nhận, tội phạm về thuế những năm trước ít hơn, chậm hơn, ngấm ngầm hơn, nay thì rất “ghê gớm”, ảnh hưởng rất lớn đến ngành thuế.

Với các vụ việc sai phạm bị xử lý thời gian qua, ông nhấn mạnh cần nhìn nhận rõ, để thấy có những việc chưa được thực hiện đúng theo quy trình. Ông đề nghị đánh giá lại từng ngành, từng lĩnh vực, vừa đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh nhưng cũng phải đảm bảo không thất thu thuế.

Chẳng hạn trong lĩnh vực thương mại điện tử, 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TPHCM đã truy thu, phạt đối với 4.464 với hộ, cá nhân có hoạt động bán hàng thương mại điện tử với số tiền lên đến 85 tỷ đồng. Đến nay, đã có 1.802 cá nhân kinh doanh lên làm việc theo thông báo của cơ quan thuế, trong tổng số 115.239 cá nhân kinh doanh phải rà soát. Các cá nhân kinh doanh này đã thực hiện kê khai thuế và cơ quan thuế đã thực hiện truy thu, phạt lũy kế là 39 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục