Phủ nhận thông tin heo chết hàng loạt tại Indonesia do tiêm vaccine Việt Nam

Một tờ báo mạng của Philippines vừa đăng thông tin một trang trại heo ở Indonesia chịu thiệt hại hàng triệu USD sau khi tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi của một doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.

Tháng 7-2023, có 300.000 liều vaccine dịch tả heo châu Phi (AVAC ASF LIVE) của Công ty cổ phần AVAC Việt Nam đã được Công ty KPP Powers Commodites Inc (Philippines) nhập khẩu chính thức về Philippines, để ngăn chặn dịch tả heo châu Phi sau khi hai bên hợp tác thử nghiệm loại vaccine này tại Philippines.

Cục Thú y Philippines cũng đã đề nghị Công ty AVAC Việt Nam phối hợp cung cấp 1.000 liều vaccine loại này để thử nghiệm trên 1.000 heo được tiêm, đều cho kết quả an toàn.

Cơ quan có thẩm quyền của Philippines đã công bố kết quả đánh giá vaccine của Việt Nam đạt an toàn, 100% heo được tiêm “AVAC ASF LIVE” đáp ứng miễn dịch sinh kháng thể.

Hiện nay, các cơ quan thẩm quyền của Philippines đang thúc đẩy các doanh nghiệp của Philippines khẩn trương hoàn tất thủ tục đăng ký nhập khẩu vaccine dịch tả heo châu Phi của Việt Nam.

Thế nhưng mới đây, trang tin Rappler của Philippines đã đăng bài viết ngày 20-8 phản ánh việc tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi do Công ty cổ phần AVAC Việt Nam sản xuất, đã khiến hàng loạt đàn heo tại 1 trang trại mang tên PT Indo Tirta Suaka, trên đảo Pulau Bulan, Indonesia bị chết.

Rappler dẫn lời một nguồn tin chưa xác thực rằng, sau 6 tuần tiêm chủng, tỷ lệ heo chết tại trang trại ở đảo Pulau Bulan đã tăng chóng mặt, cho đến khi tổng đàn chỉ còn lại khoảng 20%. Trang tin này đã dẫn lời một số chuyên gia về heo tại trang trại này cho biết, nguyên nhân khiến heo chết bắt nguồn từ việc tiêm vaccine, từ đó tăng khả năng lây nhiễm virus dịch tả heo châu Phi trong đàn.

Rappler cho biết, việc tiêm vaccine của Công ty AVAC Việt Nam khiến đàn heo chết, làm cho trang trại PT Indo Tirta Suaka thiệt hại hàng triệu USD.

Sau khi có thông tin này, ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AVAC Việt Nam, đã chính thức có thư gửi bà Pinky Pe Tobiano, Giám đốc điều hành Công ty KPP Powers Commodites Inc, khẳng định, cho tới thời điểm ngày 20-8, Công ty AVAC Việt Nam chưa xuất khẩu bất cứ liều vaccine dịch tả heo châu Phi nào sang Indonesia.

Ông Điệp cũng xác nhận với Công ty KPP Powers Commodites Inc của Philippines rằng, vaccine của công ty này chưa từng được bán hoặc vận chuyển đến bất cứ trang trại nào có có tên “PT Indo Tirta Suaka” như được nhắc đến trong bài viết trên trang Rappler.

Thông tin trang trại PT Indo Tirta Suaka bị thiệt hại hàng triệu USD do vaccine của AVAC Việt Nam là “hoàn toàn không thể tin được” vì tới nay, Công ty AVAC Việt Nam vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin thiệt hại nào cũng như tố tụng liên quan đến thiệt hại hàng triệu USD như vậy.

Tin cùng chuyên mục