Quận 11 trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2021

Ngày 3-2, Quận ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam quận 11 (TPHCM) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2021), trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2021, mừng Xuân Tân Sửu 2021. 

Tham dự buổi lễ có Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hồng; đồng chí Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy quận 11, nêu rõ: cách đây 91 năm, vào ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước.
“Lịch sử quang vinh của cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia có kinh tế - văn hóa phát triển, chính trị - xã hội ổn định, có nhiều triển vọng tốt...”, Bí thư Quận ủy quận 11 Trương Quốc Lâm khẳng định.
Quận 11 trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2021 ảnh 1 Đồng chí Lê Hòa Bình trao hoa, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hồng

Theo đồng chí Trương Quốc Lâm, năm 2021 là năm tập trung cao cho việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 11 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với tầm quan trọng đó, toàn Đảng bộ quận 11 sẽ nỗ lực cao hơn với trọng tâm là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, kiểm soát tốt dịch Covid-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực; huy động hiệu quả nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; chú trọng phát triển văn hóa, công tác an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội…

Bên cạnh đó, Đảng bộ quận 11 sẽ làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục củng cố, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng và chính quyền.

Dịp này, Đảng bộ quận 11 có 58 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, đồng chí Lê Quang Thành (Đoàn Văn Tý), sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ phường 13, quận 11 nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; đồng chí Bạch Văn Sanh (Bạch Sanh), sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ phường 10 quận 11 nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Ngoài ra, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 29 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Quận 11 trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2021 ảnh 2 Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 11 Trần Phi Long trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng thuộc Đảng bộ quận 11

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy quận 11, đồng chí Trương Quốc Lâm trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những công sức đóng góp của các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2021 đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của quận 11 trong suốt thời gian qua.

Bí thư Quận ủy quận 11 bày tỏ mong muốn các đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tham gia xây dựng chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tin cùng chuyên mục