Quân đội tiếp tục chấn chỉnh, sắp xếp lại các doanh nghiệp

Ngày 24-5, tại hội trường Bộ Quốc phòng, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018 - 2023) được khai mạc trọng thể. 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: TTXVN
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội. Tham dự đại hội có lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động... cùng 370 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 180.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng đang làm nhiệm vụ trên mọi miền Tổ quốc. 
Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, thời gian tới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tạo ra nhiều thuận lợi và thách thức. Nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới. Quân đội tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, biên chế, sắp xếp lại các doanh nghiệp sẽ tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quốc phòng.
Theo Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, Bộ Quốc phòng sẽ sắp xếp lại còn 17 doanh nghiệp quốc phòng, 12 doanh nghiệp cổ phần hóa có vốn Nhà nước trên 51%; điều chuyển sáp nhập một số bệnh viện, viện (trung tâm) nghiên cứu theo hướng tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Tin cùng chuyên mục