Báo chí nước ngoài đưa tin về chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Quan hệ Việt - Mỹ phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng

Chương trình (dự kiến) hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ngày hôm nay 19-6
Quan hệ Việt - Mỹ phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng
Quan hệ Việt - Mỹ phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng ảnh 1

Tổng thống Mỹ G.W.Bush tới tham quan Thị trường Chứng khoán TPHCM trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2006.

Nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bắt đầu từ ngày 18-6 theo lời mời của Tổng thống Mỹ G.W.Bush, báo chí nhiều nước trên thế giới đã đăng tải sự kiện này.

Hãng tin Tân Hoa của Trung Quốc bình luận chuyến đi của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết sẽ đưa quan hệ song phương giữa hai nước bước sang một giai đoạn mới cùng với phát triển về chiều sâu và chiều rộng.

Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác song phương và thực thi những thỏa thuận hiện có, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và giáo dục.

Tờ Sankei của Nhật Bản bình luận chuyến thăm mang tính lịch sử, đánh dấu sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Báo chí Thái Lan nhận xét chuyến thăm của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết là bằng chứng cho thấy Việt Nam và Mỹ đang đẩy mạnh mối quan hệ ngoại giao và kinh tế.

Chương trình (dự kiến) hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ngày hôm nay 19-6

Sáng: Chủ tịch nước tiếp Việt kiều Canada đến chào tại New York; tiếp và làm việc với lãnh đạo tập đoàn City Group.

Chiều: Tiếp đoàn 30 doanh nghiệp đầu tư vào thị trường Phố Wall của Mỹ; gặp gỡ xã giao với Tổng Thư ký LHQ.

T.Q.

Hầu hết các báo lớn của Hàn Quốc ngày 18-6 đều đưa tin về chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đánh giá đây là sự kiện lịch sử trong quan hệ Việt - Mỹ.
Đây cũng là dịp hiếm có vì báo chí Hàn Quốc hầu như ít đưa tin một nguyên thủ quốc gia nước khác bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ngoài.

Hãng thông tấn AFP của Pháp viết, thương mại là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của chuyến thăm Mỹ. Tổng thống Mỹ George W.Bush và Chủ tịch Nguyễn Minh Triết sẽ chứng kiến lễ ký một hiệp ước tại Nhà Trắng vào ngày 22-6 tới nhằm tăng cường thương mại hai chiều.

Chuyên gia về Việt Nam Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia nhận xét, quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang ở mức cao nhất và nó sẽ tiến vào giai đoạn mới của hợp tác chiến lược dù có bất đồng về nhân quyền.

Hãng thông tấn Reuters của Anh dự báo, trong số những vấn đề được lãnh đạo hai nước bàn luận sẽ có nỗ lực làm sạch những điểm nóng dioxin ở 3 căn cứ không quân Mỹ thời xưa. Đài phát thanh quốc tế Singapore (RSI) đưa tin, ông Nguyễn Minh Triết sẽ thăm Thị trường Chứng khoán New York.

V.L. (Theo THX, AFP, Reuters)

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ

* Ngày 11-7-1995: Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, mở ra mối quan hệ hợp tác trong thời kỳ mới trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, thương mại.

* Tháng 8-1997: Chính phủ Hoa Kỳ thông qua luật cho phép Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAIDS) trợ giúp Việt Nam cải thiện thương mại.

* 13-7-2000: Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan và đại diện Thương mại Hoa Kỳ ký hiệp định thương mại song phương.

* 16-10-2001: Tổng thống George W. Bush ký ban hành Hiệp định thương mại song phương.

* 17-7-2003: Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Raymond Burghardt ký hiệp định dệt may.

* 11-12-2004: Hãng hàng không United Airlines khai trương đường bay trực tiếp từ Hoa Kỳ tới Việt Nam.

* 31-5-2006: Hoa Kỳ và Việt Nam chính thức ký thỏa thuận song phương về Việt Nam gia nhập WTO tại TPHCM.

* 8-12-2006: Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam.

* 9-12-2006: Thượng viện Hoa Kỳ thông qua PNTR với Việt Nam.

* Thương mại hai chiều giữa hai nước ngày càng phát triển, từ 1,5 tỷ USD trong năm 2001 tăng lên 9,7 tỷ USD vào năm 2006. Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam tính đến tháng 4-2007 đạt 2,3 tỷ USD, đứng thứ 8 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hoạt động tại Việt Nam

H.Q (Theo hanoi.usembassy.gov)

Tin cùng chuyên mục