Quảng Bình: Công bố chương trình cấp Quốc gia Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 7-7, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức họp báo công bố chương trình cấp Quốc gia tổ chức Lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 - 25-8-2021).
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần về thăm quê nhà tại huyện Lệ Thủy lúc sinh thời. Ảnh Tư Liệu
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần về thăm quê nhà tại huyện Lệ Thủy lúc sinh thời. Ảnh Tư Liệu

Tại buổi họp báo, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, lễ kỷ niệm ở tầm mức cấp Quốc gia với danh nghĩa tổ chức là BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UBMTTQVN và tỉnh Quảng Bình.

Các lễ chính diễn ra vào ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25-8. Trong đó, chương trình nghệ thuật từ 20 giờ ngày 25-8 được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình Trung ương và địa phương.

Vào ngày 18-8, Bộ Quốc phòng chủ trì Hội thảo cấp Quốc gia tại thành phố Đồng Hới về chủ đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Quảng Bình: Công bố chương trình cấp Quốc gia Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1 Họp báo công bố chương trình cấp Quốc gia Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: MINH PHONG

Theo ông Đoàn Ngọc Lâm, thông qua việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đại tướng kính yêu đối với Nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà nói riêng.

Quảng Bình: Công bố chương trình cấp Quốc gia Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 2 Họp báo tổ chức đúng nguyên tắc chống dịch Covid-19. Ảnh: MINH PHONG

Lễ Kỷ niệm cũng tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động cách mạng; công lao, cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với phong trào cách mạng thế giới; tuyên truyền về tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người chiến sĩ cách mạng trung kiên, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng, cho dân tộc; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chuẩn bị hết sức chu đáo, tổ chức trang trọng, ý nghĩa và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối; phù hợp với yêu cầu, tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; tiết kiệm, không phô trương.

Tin cùng chuyên mục