Quảng Ngãi: Người dân bức xúc vì xe chở đất hoành hành gây ô nhiễm môi trường

Hàng chục xe chở đất nối đuôi nhau chạy trên tuyến đường ĐH 530, đoạn qua xã Tịnh Châu (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) gây ô nhiễm môi trường, bụi bay mù mịt vào nhà dân.

Ghi nhận trên tuyến đường ĐH 530, đoạn qua xã Tịnh Châu, những chiếc xe chở đầy đất, che chắn sơ sài vô tư chạy. Hàng chục xe nối đuôi nhau chạy liên tục khiến cho cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gây mất an toàn giao thông.

Những xe tải vào ra khu vực đường ĐH 530 qua mỏ đất Tịnh Châu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những xe tải vào ra khu vực đường ĐH 530 qua mỏ đất Tịnh Châu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Đặng Văn Dũng, thôn Mỹ Lệ, xã Tịnh Châu, cho biết: “Mỗi ngày có hàng chục xe chở đất hoạt động liên tục, bụi bay mù mịt rất ô nhiễm. Đoạn đường này có trường học và chợ mà xe tải chạy rất nguy hiểm, nhất là thời điểm buổi sáng khi họp chợ và trưa lúc học sinh tan trường”. Ông Dũng cùng người dân trên tuyến đường ĐH 530 rất mong chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm có hướng giải quyết, xử lý.

Theo quan sát, chỉ trong thời gian 30 phút có đến gần 20 xe tải chở đất đi qua. Mặc dù mỗi buổi sáng có xe tưới đường nhưng không giúp giảm bụi bay mù mịt vào nhà dân.

Những chiếc xe tải chạy vào mỏ đất. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những chiếc xe tải chạy vào mỏ đất. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu cho biết, đơn vị khai thác khoáng sản có tưới nước trong quá trình vận chuyển nhưng lượng xe lớn, nên không đảm bảo môi trường. Các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, phương tiện có tải trọng lớn, trong khi mặt đường tuyến ĐH 530 không đủ để 2 phương tiện né tránh dẫn đến gây ách tắc cục bộ tại một số vị trí.

Xe chở đất che chắn sơ sài, vương vãi trên đường, bụi bay vào nhà dân

Xe chở đất che chắn sơ sài, vương vãi trên đường, bụi bay vào nhà dân

Các xe tải chở đất từ mỏ đất trên xã Tịnh Châu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các xe tải chở đất từ mỏ đất trên xã Tịnh Châu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trước tình hình trên, UBND xã Tịnh Châu đã đề xuất UBND TP Quảng Ngãi và các ban, ngành có biện pháp xử lý. “Về lâu dài, cần có kiểm soát tải trọng, tuyến đường ĐH 530 tuy được tỉnh mới đầu tư nhưng với thực trạng như vậy sẽ nhanh xuống cấp, hư hỏng”, ông Lâm lo lắng.

Qua xét đề nghị của UBND xã Tịnh Châu, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi đã có ý kiến giao Công an TP Quảng Ngãi tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng; không che chắn, phủ bạt để vật liệu rơi vãi trên đường.

Đồng thời tổ chức làm việc với các đơn vị khai thác, vận chuyển vật liệu để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; yêu cầu các đơn vị khai thác, các đơn vị vận chuyển, các lái xe ký cam kết về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển, dọn dẹp vệ sinh, thu gom vật liệu rơi vãi.

Tin cùng chuyên mục