Quảng Ngãi: Nông dân trồng nghệ “đỏ mắt” tìm thương lái

Nghệ đã quá vụ thu hoạch, giá cũng đã rớt xuống thấp nhưng không có thương lái đến thu mua khiến nông dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lo lắng.

Từ hơn 1 tháng nay, bà Nguyễn Thị Thủy (thôn Phú Quý, xã Bình Châu) lo lắng khi nghệ đã già, ngã lá mà vẫn không có thương lái đến mua. Bà nói: “Tôi trồng 250m2 khả năng thu khoảng 3 tạ nghệ, hồi tháng 3 có thương lái tới mua bán được hơn 2 tạ nghệ kiếm khoảng 2 triệu đồng. Bây giờ còn hơn 1 tạ nghệ dưới đất mà chờ mãi không thấy ai hỏi mua”.

Theo bà Thủy, giá nghệ đầu vụ là 10.000 đồng/kg, rớt xuống còn 7.000-8.000 đồng/kg mà cũng không ai mua. “Nếu có người đến mua, dù họ trả thấp, chỉ 6.000 đồng/kg thì tôi cũng bán, chỉ cần có người tới mua thôi. Nghệ để dưới đất đã lâu, củ nghệ đã già, nếu để lâu quá thì hư hết củ", bà Thủy nói.

Nghệ đã già, ngã ngoài đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nghệ đã già, ngã ngoài đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nông dân xuống giống nghệ từ tháng 6, tháng 7 năm ngoái, đến tháng 3, tháng 4 năm nay mới thu hoạch, nhưng đến nay không có người mua, nghệ đã già, ngã ngoài đồng.

Trên cánh đồng không có một ai đi đào nghệ vì không có người mua. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trên cánh đồng không có một ai đi đào nghệ vì không có người mua. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Võ Thị Yên (thôn Phú Quý, xã Bình Châu) trồng 1.000m2 nghệ cũng đang lo lắng vì không có ai đến mua. Bà nói: “Đầu tháng 4 thì tôi bán được 1 tạ nghệ thu được 900.000 đồng rồi đến nay chẳng có ai hỏi nữa”.

Bà Võ Thị Yên cho biết, chi phí cho 400m2 khoảng 45kg nghệ giống với giá 10.000 đồng/kg, thêm các loại phân bón, đến khi thu hoạch phải tốn công đào, làm sạch rễ mới bán được cho thương lái, mà vừa rồi bà chỉ được trả có 900.000 đồng, lỗ vốn. Bây giờ, nghệ còn dưới đất, không có ai mua nên bà không đào nữa. Bà Yên nói: “Tôi hỏi thương lái sao không mua thì họ chỉ nói là do tiêu thụ tinh bột nghệ và củ nghệ tươi chậm”.

Củ nghệ được trồng trên đất đồi ven biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Củ nghệ được trồng trên đất đồi ven biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Đỗ Quốc Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Châu, cho biết: “Vụ nghệ năm nay, toàn xã trồng 10/15ha với 108 hộ, tập trung ở thôn Phú Quý. Tình hình giá nghệ rớt, thương lái thu mua nhỏ lẻ, mỗi lần mua vài chục kg trong khi sản lượng thu hoạch của nông dân lớn. Trên địa bàn xã chưa có một cơ sở, doanh nghiệp nào thu mua số lượng lớn. Nếu kết thúc vụ mà nông dân vẫn không bán được thì họ phải đào nghệ mang về nhà và tự làm tinh bột nghệ bán dần trong năm”.

Tin cùng chuyên mục