Quảng Trị, Salavan và Savannakhet tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực

Ngày 27-12, tại TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị, tỉnh Salavan và tỉnh Savannakhet (Lào) giai đoạn 2023 - 2025.

Hội đàm lần này là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (1962 –2022), 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (1977 – 2022).

Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị, tỉnh Salavan và tỉnh Savannakhet (Lào)

Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị, tỉnh Salavan và tỉnh Savannakhet (Lào)

Hội đàm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nội dung văn bản thỏa thuận cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị với 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào) giai đoạn 2020-2022, thảo luận thống nhất nội dung, kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023-2025. Cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hai nước về quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, qua đó tiếp tục duy trì, phát triển bền vững mối quan hệ hữu nghị, nâng cao chất lượng và tăng tính hiệu quả trong quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào).

Lãnh đạo 3 tỉnh ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 – 2025

Lãnh đạo 3 tỉnh ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 – 2025

Phát biểu tại hội đàm, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị cho biết, hơn 2 năm qua, mặc dù bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng các tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung Thỏa thuận giai đoạn 2020 - 2022, góp phần tích cực vào thành quả phát triển của mỗi tỉnh.

Tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Savannakhet và Salavan trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh Quảng Trị tăng đều qua các năm, năm 2022 đạt 7,17%, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thành tựu đạt được của tỉnh trong xây dựng và phát triển đều mang dấu ấn đậm nét của sự sẻ chia, hợp tác, giúp đỡ quý báu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Savannakhet và Salavan.

“Hội đàm cấp cao lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để 3 tỉnh đánh giá lại những kết quả hợp tác trên các lĩnh vực, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, thống nhất ký kết Văn bản Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 – 2025 với những nội dung trọng tâm và toàn diện hơn. Thành công của chương trình Hội đàm cấp cao giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan lần này sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa ba tỉnh chúng ta phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 tỉnh” ông Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet, Salavan (Lào).

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet, Salavan (Lào).

Tại hội đàm, các đại biểu đã trao đổi các ý kiến, tham luận về giải pháp để thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa 3 tỉnh, tăng cường hợp tác giữa các huyện biên giới…

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tỉnh Savannakhet và tỉnh Salavan cũng đã tiến hành thảo luận, ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 – 2025 với các nội dung chủ yếu về: Quan hệ chính trị, đối ngoại; Hợp tác về quân sự, an ninh và biên giới; Hợp tác đầu tư thương mại và du lịch; Hợp tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và các lĩnh vực khác. Tỉnh Quảng Trị cam kết hỗ trợ 2 tỉnh Salavan, Savannakhet mỗi tỉnh 9 tỷ đồng để đầu tư xây dựng và nâng cấp các cơ sở hạ tầng phát triển, phát triển nông thôn bằng các công trình cụ thể theo đề xuất của mỗi tỉnh.

Các bên phối hợp đề xuất Chính phủ 2 nước Việt Nam – Lào đầu tư các công trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi tiếp giáp đường biên giới Quảng Trị - Salavan, Quảng Trị - Savannakhet từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào giai đoạn 2023 – 2025.

Ngoài ra, Hội đàm còn tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet, Salavan (Lào).

Tin cùng chuyên mục