Rủ nhau ra đập nước chơi, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Ngày 18-4, ông Nguyễn Đức Nhâm, Chủ tịch UBND xã Hòa An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước làm 3 học sinh tử vong thương tâm.

Các nạn nhân tử vong gồm em: Bùi Thị Huyền Tr., Lại Thị Minh Th. và Hồ Thị Thanh Tr. (cùng học lớp 4, Trường Tiểu học Trần Phú, xã Hòa An).

Nơi các em bị đuối nước thương tâm
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, nhóm 5 học sinh rủ nhau ra đập nước Bà Tỵ (xã Hòa An) chơi. Trong lúc chơi tại khu vực tràn nước, em Tr., Th. và Tr. bị trượt chân ngã xuống hố nước sâu. Thấy vậy, các em còn lại chạy đi gọi người lớn đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi người dân đến trục vớt được thì các em đã tử vong.

Được biết, cả 3 nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, trong đó em Th. thuộc hộ nghèo, không có bố mẹ, em đang ở với bà nội.

Tin cùng chuyên mục