Đắk Lắk: Đi bắt ốc, 3 học sinh bị đuối nước thương tâm

Trong lúc bắt ốc dưới hồ, 3 học sinh đã bị trượt chân xuống chỗ nước sâu khiến tất cả bị đuối nước, tử vong.

Sáng 11-4, Phòng GD-ĐT huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã báo cáo Sở GD-ĐT về việc trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến cả 3 học sinh tử vong.

Trước đó, chiều 10-4, em N.T.H.G. (học sinh lớp 8 Trường THCS Ama Trang Lơng), em N.T.N.T. (học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) và M.T.D. (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) cùng rủ nhau đi bắt ốc tại ao của một gia đình tại Buôn Ea Lê, xã DliêYa (huyện Krông Năng).

Trong lúc bắt ốc, cả 3 em bị trượt chân vào chỗ nước sâu khiến tất cả đều đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân xuống hồ mò tìm, nhưng các em đều đã tử vong.

Được biết, em G. và em T. là hai chị em ruột.

Tin cùng chuyên mục