Thời tiết Nam bộ 2 ngày đầu tuần

Sáng chiều trời mát, trưa nắng nóng

Ngày 5-8, nắng nóng gay gắt ở Bắc bộ và Trung bộ đã lên đỉnh điểm khi nền nhiệt độ tăng cao, nhiều nơi đạt mức 35 - 37°C, riêng tại Hà Nội lên tới 38 - 39°C. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, từ ngày 6-8 trở đi, ở Bắc bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa trên diện rộng, đồng nghĩa với việc kết thúc nắng nóng. Còn lại các tỉnh Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ vẫn còn nắng nóng nhưng cường độ sẽ giảm dần.

(SGGP).– Ngày 5-8, nắng nóng gay gắt ở Bắc bộ và Trung bộ đã lên đỉnh điểm khi nền nhiệt độ tăng cao, nhiều nơi đạt mức 35 - 37°C, riêng tại Hà Nội lên tới 38 - 39°C. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, từ ngày 6-8 trở đi, ở Bắc bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa trên diện rộng, đồng nghĩa với việc kết thúc nắng nóng. Còn lại các tỉnh Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ vẫn còn nắng nóng nhưng cường độ sẽ giảm dần.

Còn ở Nam bộ, trong 2 ngày đầu tuần, do cường độ gió Tây Nam vẫn mạnh nên về chiều có mưa rào. Tại TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ nhiệt độ tăng cao hơn một chút so với vùng Tây Nam bộ, dao động ở mức 25 - 34°C. Buổi sáng trời mát, trưa có nắng nóng nhưng về chiều và đêm trời dịu lại.

Trên biển, thời tiết ở khu vực hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Nam biển Đông chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam vẫn còn mạnh tới cấp 4 - 5 nên trời nhiều mây, mưa rào, biển động. Tầm nhìn xa chỉ còn 4 - 5km.

P.Văn

Tin cùng chuyên mục