Sập toàn bộ khung thép trang trí cầu Maspero ở Sóc Trăng

Đang trong quá trình thi công, nhưng toàn bộ khung thép trang trí nặng hàng chục tấn trên cầu Maspero (TP Sóc Trăng) bất ngờ sập khi phương tiện đang lưu thông.

Hiện trường phần khung thép trang trí cầu Maspero bị sập

Khoảng 15 giờ ngày 6-7, toàn bộ dàn khung thép trang trí đang thi công trên cầu Maspero bắc qua sông Maspero (gần khán đài đua Ghe Ngo, trung tâm TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) bất ngờ bị sập.

Cầu Maspero có chiều dài khoảng 60m, rộng 13m, kết nối phường 8 (đường Phạm Hùng) với phường 4 (đường Lê Duẩn). Tại hiện trường, toàn bộ phần khung thép có chiều dài khoảng 60m và cao 13m, khối lượng hàng chục tấn bị sập trên mặt cầu và dưới sông.

Sập toàn bộ khung thép trang trí cầu Maspero ở Sóc Trăng ảnh 2 Toàn bộ khung thép đang thi công bị sập

Quá trình thi công, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường trên cầu Maspero, may mắn thời điểm xảy ra sự cố sập khung thép, không có ai bị thương. Sự cố đã làm tắc nghẽn giao thông qua lại cầu.

Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng tiến hành dọn dẹp hiện trường, giải tán người dân hiếu kỳ, tụ tập để tránh nguy cơ lây nhiễm  Covid-19.

Sập toàn bộ khung thép trang trí cầu Maspero ở Sóc Trăng ảnh 3 May mắn sự cố không gây thiệt hại về người

Đây là dự án trang trí các cây cầu tại trung tâm TP Sóc Trăng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Sóc Trăng làm chủ đầu tư. Riêng gói thầu trang trí cầu Maspero có giá trị khoảng 4 tỷ đồng, do Công TNHH Sài Gòn Ánh Dương thi công.

Sập toàn bộ khung thép trang trí cầu Maspero ở Sóc Trăng ảnh 4 Nguyên nhân sự cố sập khung thép ban đầu được xác định là kết cầu chịu lực chưa hoàn thành, thi công gặp thời tiết  mưa to gió mạnh
Sập toàn bộ khung thép trang trí cầu Maspero ở Sóc Trăng ảnh 5 Cáp chịu lực của khung thép đã bị đứt

Ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng cho biết: Nguyên nhân sự cố ban đầu được xác định là do đơn vị thi công trong 2 ngày nay với điều kiện áp thấp nhiệt đới, mưa to gió mạnh. Trong khi đó, kết cấu chịu lực chưa hoàn thành, khi gió lớn làm đứt cả cáp chịu lực nên bị sập.

Hiện đơn vị thi công, cùng với lực lượng công an đang ghi nhận hiện trường, dọn dẹp nhanh và khắc phục hậu quả. Toàn bộ chi phí thiệt hại, tháo dỡ, đầu tư mới do đơn vị thi công  chịu trách nhiệm.

Tin cùng chuyên mục