SATRA tuyên dương 69 tập thể, 117 cá nhân điển hình

Ngày 18/10, Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA) tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam tại TPHCM”. 

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Hợi, Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Tô Thị Thủy, Phó phòng Dân vận Hệ thống Chính trị, Ban Dân vận Thành ủy; cùng đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động, Thành Đoàn và Hội Cựu Chiến binh Thành phố.

Về phía SATRA có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc; cùng nhiều đồng chí cấp ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh các cơ sở trực thuộc về tham dự.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SATRA phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: SATRA
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SATRA phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: SATRA

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe ông Phạm Ngọc Hợi triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam tại TPHCM".

Đồng chí yêu cầu, mỗi chi bộ và từng đảng viên thảo luận, bàn bạc, thống nhất chọn một số nội dung trong Chuyên đề năm 2023 với 4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của thành phố cần tập trung năm 2023 và những năm tiếp theo là: Nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh; Tập trung phát triển văn hóa, con người TPHCM; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nếp sống thị dân, hình thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh; Khơi dậy, phát huy những giá trị văn hóa mang nét đặc trưng, tính cách văn hóa con người TPHCM; gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, doanh nghiệp, tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty.

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; theo báo cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy cơ sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, quán triệt, tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên và người lao động.

Để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các cơ sở đặc biệt chú trọng, thực hiện nghiêm việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển TPHCM” và chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam tại TPHCM”, qua đó, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Từ việc nắm vững nội dung chuyên đề học tập năm 2022 và 2023, các cơ sở đảng và 3 đoàn thể thuộc Tổng Công ty đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều doanh nghiệp xác định nội dung đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động theo tư tưởng của Bác; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội, người lao động quan tâm…

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (giữa) và đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy (bìa trái) trao giấy khen cho các cá nhân điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”năm 2023. Ảnh: SATRA

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (giữa) và đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy (bìa trái) trao giấy khen cho các cá nhân điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”năm 2023. Ảnh: SATRA

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã đề nghị cấp ủy, ban điều hành doanh nghiệp và các đoàn thể chính trị Tổng Công ty tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Tổng Công ty; nâng cao chất lượng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, gắn với triển khai xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Tổng Công ty và 31 cơ sở Đảng.

Dịp này, Đảng ủy và Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty đã tuyên dương, khen thưởng 69 tập thể, 117 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; tuyên dương, khen thưởng 38 gương “Người tốt – Việc tốt”.

Tin cùng chuyên mục