Theo thông báo của Bộ Nội vụ Singapore, với đạo luật mới, các cơ quan chức năng của Singapore có thể chỉ đạo và yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội cũng như các nhà cung cấp dịch vụ Internet điều tra các hành vi nhằm can thiệp vào chính trị nội bộ của Singapore từ nước ngoài.
Những hành vi này có thể bao gồm việc sử dụng các tài khoản và các ứng dụng phần mềm chạy các tác vụ tự động hóa (bot) không xác thực để tạo những cảm nhận sai về sự ủng hộ hoặc phản đối của công chúng đối với những quan điểm nhất định, qua đó kích động căng thẳng xã hội và phá hoại chủ quyền của Singapore.
Những người có vai trò chính trị quan trọng phải khai báo với cơ quan có thẩm quyền về bất kỳ khoản đóng góp nào trị giá 10.000 SGD (7,17 USD). Nghị sĩ quốc hội không được phép để người nước ngoài tham gia các buổi tiếp xúc cử tri hoặc các chương trình tiếp cận cộng đồng.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Facebook khóa tài khoản của Children’s Health Defense
-
Bùng nổ thanh toán điện tử tại Saudi Arabia
-
Lạm phát ở Nhật Bản tăng mạnh
-
250.000 trẻ em Haiti vẫn chưa thể đến trường
-
Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc sẽ dự hội nghị thượng đỉnh G20
-
WHD 2022: Nỗ lực chia sẻ khó khăn với người cùng cực
-
Mưa bão hoành hành tại Áo, Italy, Pháp
-
Australia: Thiếu hụt lao động nghiêm trọng
-
WHO nghiên cứu khả năng đột biến gene của virus gây bệnh đậu mùa khỉ
-
Sức khỏe tâm thần của nông dân Canada xấu đi