Sóc Trăng kêu gọi doanh nghiệp hiến kế phát triển kinh tế

Với tinh thần cởi mở, cầu thị, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hiến kế để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trò chuyện với doanh nghiệp dịp đầu năm
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trò chuyện với doanh nghiệp dịp đầu năm

Ngày 9-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi họp mặt, đối thoại doanh nghiệp đầu năm 2022.

Năm 2021, dù bối cảnh khó khăn của dịch Covid-19, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng kinh tế dương, đạt 1,18%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 27.560 tỷ đồng (tăng hơn 12%); kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1,28 tỷ USD (tăng 16%)…

Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có trên 3.850 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký hoạt động khoảng 50.000 tỷ đồng. Trong đó, khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 60% GRDP và đóng góp trên 80% nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Tại buổi họp mặt, đối thoại, nhiều doanh nghiệp đã trao đổi, kiến nghị thẳng thắn xoay quanh các lĩnh vực như: cần có giải pháp dài hạn giải quyết nguồn nhân lực, lực lượng lao động đang thiếu do xu hướng dịch chuyển; tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân; kiểm soát tốt giá đất, tránh để tình trạng sốt đất xảy ra dẫn đến doanh nghiệp khó mở rộng quy mô sản xuất; triển khai có hiệu quả các gói hỗ trợ doanh nghiệp để sớm phục hồi sản xuất; tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng…

Sóc Trăng kêu gọi doanh nghiệp hiến kế phát triển kinh tế ảnh 1 Quang cảnh buổi họp mặt, đối thoại

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng gửi lời cám ơn chân thành đến với cộng đồng doanh nghiệp đã thể hiện trách nhiệm cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái, chung tay góp sức cùng với tỉnh nhà tham gia tích cực và đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2022 sẽ có những thuận lợi, cơ hội và thách thức đan xen, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho rằng, với sự đồng lòng, nhiệt huyết của cộng đồng doanh nghiệp và hệ thống chính trị, tỉnh Sóc Trăng sẽ gặt hái được những kế hoạch đề ra.

Trên tinh thần cởi mở và cầu thị, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kêu gọi, các doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp, hiến kế để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục