Sóc Trăng nhân rộng điển hình thi đua yêu nước

Ngày 2-10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.
Các cá nhân điển hình trong các phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2015-2020

Trải qua 5 năm nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước (2015-2020), toàn hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã phấn đấu vượt qua các khó khăn, thách thức để đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Tiêu biểu như: Kinh tế địa phương tiếp tục ổn định và duy trì mức tăng trưởng khá (tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6,15%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, gắn với thị trường; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 2.110 USD/người/năm; tổng thu ngân sách ước đạt 15.869 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân là 7,35%/năm, tăng gần 2,22 lần so cùng kỳ 5 năm trước).

Bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều khang trang, đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 4,91% (tương đương 15.890 hộ). Đáng chú ý, số hộ nghèo là đồng bào dân tộc Khmer giảm mạnh chỉ còn 7.694 hộ (tỷ lệ 7,67%), giảm hơn 19.200 hộ.

Sóc Trăng nhân rộng điển hình thi đua yêu nước ảnh 2 Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại đại hội

Dịp này, có 1 tập thể, 2 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 4 cá  nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 tập thể và 20 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; cùng nhiều bằng khen của Trung ương và địa phương cho các tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2025, gắn với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh sẽ là động lực quan trọng giúp tỉnh nhà hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục