Vừa qua, chúng tôi tổ chức đi thăm một số căn cứ cách mạng, trong đó có căn cứ Bộ Chỉ huy Miền… Anh em rất phấn khởi được trở về chốn cũ gợi nhớ lại bao kỷ niệm xưa, giới thiệu với vợ con những năm tháng gắn bó với rừng “miền Đông gian lao mà anh dũng”.
Phần lớn các căn cứ được xây dựng khá đẹp, phục chế gần như xưa nên được nhiều đoàn về thăm, anh, chị, em tìm được những cảnh xưa để quay phim, chụp hình.
Đáng tiếc khi đến căn cứ Bộ Chỉ huy Miền, chúng tôi thật không vui vì xây dựng sơ sài quá, ít được chăm sóc, thiếu tư liệu, đất rộng mà điểm tham quan ít quá nên không thu hút người đến thăm.
Trước hết nói về bố cục. Đây là căn cứ của Bộ Chỉ huy nên cần phải tạo cảnh, tạo nhà như ngày nào: từ chốt gác, đội bảo vệ, nhà các cán bộ trợ lý, nhà ăn, y tế… bên cạnh nhà ở của các tướng lĩnh và phòng họp. Ngay ở di tích trung tâm phòng họp cũng không được giữ gìn cẩn thận và dọn dẹp, để rác rưởi, lon hộp, giấy gói vương vãi, bụi bặm phủ lên bàn ghế…
Bộ Chỉ huy có nhiều người cùng ở, nhưng chỉ có vài ngôi nhà. Cần có thêm nhà hoặc xây dựng một căn cứ thu nhỏ để người xem hình dung được một căn cứ quân sự thời kháng chiến ra sao. Đất còn khá rộng nhưng chưa được chú ý xây dựng cho gần giống ngày xưa. Ta đã bỏ khá nhiều tiền để di dân ra bên ngoài căn cứ lịch sử, song không thể không làm lại những ngôi nhà của đồng bào dân tộc như ngày nào để thể hiện sự gắn bó của dân với các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Miền.
Trong phòng trưng bày vẫn chưa thật đầy đủ. Danh sách các đồng chí Tư lệnh (và Phó Tư lệnh), Chính ủy (và Phó Chính ủy) vẫn còn thiếu ảnh một số đồng chí mà ta vẫn thấy ảnh đã đăng trên sách báo. Ở đây cũng thiếu một tờ bản đồ khu vực và người thuyết minh cho khách đến thăm.
Theo chủ trương chung, việc khôi phục hoặc phục chế các khu căn cứ cách mạng nhằm nhắc lại truyền thống cho lớp trẻ. Vì vậy muốn có đông người đến thăm, ngoài việc đầu tư xây dựng các công trình cũng cần xây dựng các khu phục vụ cho khách đến thăm. Không để dân ở ngoài tổ chức buôn bán với giá cả tùy tiện dễ làm mất khách.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Lộc Ninh cho biết cấp trên đang đầu tư nâng cấp khu di tích căn cứ này. Đó là điều chúng tôi rất mừng. Mong sao công việc được triển khai nhanh chóng hơn để tương xứng với các khu di tích đã xây dựng ở Tây Ninh.
CHIẾN BINH