Tạm giữ hình sự đối tượng sát hại cháu bé 13 tuổi trong rừng dương

Tối 21-6, Công an huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) đã có thông tin chính thức về vụ cháu bé 13 tuổi đi chơi cùng bạn bè bị sát hại thương tâm vào đêm khuya tại rừng dương dọc bờ biển...

Tối 21-6, Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên), cho biết đơn vị đang chuyển giao hồ sơ vụ cháu K.H. (13 tuổi, ngụ tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) bị sát hại cho Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Phú Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin của Đại tá Sương cung cấp, trưa 18-6, Công an huyện Tuy An nhận được tin báo của ông Đỗ Văn Quang (48 tuổi, xã An Ninh Đông) về việc con gái ông là cháu K.H. đi chơi với bạn từ đêm 17-6 chưa về, nghi bị bắt cóc.

Ngay khi nhận được tin báo của ông Quang, Công an huyện Tuy An đã lập chuyên án để xác minh, tìm kiếm nạn nhân và làm rõ vụ việc. Đến chiều 19-6, Công an huyện đã xác định được một số đầu mối cùng các mối quan hệ, bạn bè của H..

Tiếp tục làm rõ các đầu mối, nguồn tin lực lượng công an thu thập nhiều tài liệu và đánh giá vụ việc cháu H. mất tích nghi do bắt cóc để tống tiền. Cuối cùng Công an huyện Tuy An xác định đối tượng Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ tại thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An) cùng trong nhóm 6 đối tượng đi chơi với H. trong đêm 17-6 có nhiều dấu hiệu nghi vấn…

Qua đấu tranh, Phạm Kim Phê khai nhận với cơ quan công an sau khi đi chơi về, Phê nhận lời chở H. về nhưng không chở về nhà mà chở đến một khu rừng dương ở xã An Ninh Đông rồi thực hiện hành vi sát hại H..

Lực lượng chức năng tại hiện trường

Đến sáng 21-6, thi thể của cháu H. mới được tìm thấy tại khu vực rừng dương gần bờ biển thuộc xã An Ninh Đông. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đến chiều 21-6, công an bàn giao lại thi thể cháu H. cho gia đình để mai táng.

Theo thông tin từ ông Đỗ Văn Quang, khoảng 23 giờ đêm 17-6, cháu H. có gọi điện về nhà qua số điện thoại của người chị, trong điện thoại nghe tiếng cháu H. la lớn lên: “Chị ơi! Cứu em” rồi cúp máy. Sau đó, gia đình đã thực hiện nhiều cuộc gọi tiếp cho cháu H. nhưng chỉ nghe tiếng chuông đổ mà không bắt máy…

Tối cùng ngày (21-6) trao đổi với PV Báo SGGP, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đối tượng Phạm Kim Phê đang bị tạm giữ hình sự. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục củng cố các chứng cứ hồ sơ để tiến tới khởi tố đối tượng theo đúng quy định…

Tin cùng chuyên mục