Tạm giữ thanh niên trộm 2 xe ô tô

Ngày 22-8, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự với Lưu Tấn Phát (SN 1993, ngụ quận 3, TPHCM) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Chiếc xe ô tô của bà Đầy bị trộm
Chiếc xe ô tô của bà Đầy bị trộm

Theo điều tra, khoảng 17 giờ 20 ngày 21-8, bà Trần Thị Đầy (SN 1969, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô hiệu Mazda CX5 mang BKS: 60A-565.29 đi tới phòng khám thú y ở khu Bàu Cá, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tới nơi, bà Đầy đậu xe trên vỉa hè trước phòng khám để chìa khoá thông minh ở trên hộc xe rồi đi vào phòng khám mà không khoá cửa.

Khoảng 17 giờ 25, bà Đầy thấy xe ô tô bị 1 thanh niên điều khiển chạy về hướng Vũng Tàu. Nam thanh niên bỏ lại xe ô tô taxi Vinasun hiệu Toyota Innova mang BKS: 51H-713.48. Bà Đầy hô hoán và cùng người dân đuổi theo, cùng lúc sự việc được báo cho công an.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch truy đuổi và đã khống chế bắt giữ được đối tượng cùng chiếc xe ô tô của bà Đầy. Quá trình truy đuổi, 1 xe ô tô và 2 xe mô tô đặc chuẩn của lực lượng bị hư do đối tượng ép xe, cản đường.

Tạm giữ thanh niên trộm 2 xe ô tô ảnh 1 Xe lực lượng bị hư hỏng trong quá trình truy bắt Phát

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Lưu Tiến Phát và đã sử dụng ma tuý đá. Phát khai nhận, do thiếu tiền trả nợ và tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Chiều 21-8, Phát nhìn thấy xe taxi Vinasun hiệu Toyota Innova mang BKS: 51H-713.48 ở trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM không người trông coi. Phát trộm xe chạy đến quốc lộ 51 hướng về Vũng Tàu.

Khi tới đoạn đường khu Bàu Cá, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì Phát thấy xe ô tô của bà Đầy đậu trên vỉa hè, không có người nên tiếp tục trộm xe.

 Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục