Tạm ngưng phát điện thủy điện A Lin B1 phục vụ tìm kiếm nạn nhân vụ Rào Trăng 3

Chiều 21-11, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã có văn bản gửi Công ty CP Thủy điện Trường Phú (chủ đầu tư Dự án Thủy điện A Lin B1) về việc đóng hoàn toàn cửa van cửa nhận nước chuyển dòng từ huyện A Lưới về huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế), đồng thời tạm ngưng phát điện tại nhà máy thủy điện A Lin B1 cho đến khi có thông báo mới.

>> Video Thi công đập tạm để nắn dòng Rào Trăng, phục vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau sạt lở kinh hoàng tại thủy điện Rào Trăng 3

Nguyên nhân, các lực lượng chức năng gồm Quân đội, Công an, Biên phòng và các lực lượng khác đang khẩn trương tiến hành công việc nắn dòng sông Rào Trăng (đoạn trước mặt nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3) để tìm kiếm 12 nạn nhân mất tích còn lại sau sạt lở kinh hoàng tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) vào ngày 12-10 làm 17 người chết và mất tích. Tuy nhiên, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Rào Trăng đổ về khu vực nắn dòng sông Rào Trăng đang tăng mạnh do ảnh hưởng bởi mưa lớn nên đã gây ra nhiều khó khăn, nguy hiểm cho máy móc và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực này.

Tạm ngưng phát điện thủy điện A Lin B1 phục vụ tìm kiếm nạn nhân vụ Rào Trăng 3 ảnh 1 Thi công đập tạm để nắn dòng sông Rào Trăng phục vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau sạt lở kinh hoàng tại thủy điện Rào Trăng 3 

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu Sở Công thương tỉnh này theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đóng cửa van và ngừng phát điện của chủ đầu tư và thường xuyên cập nhật thông tin khí tượng thủy văn báo cáo đơn vị này để có sự chỉ đạo.

Được biết, thủy điện A Lin là nhóm thủy điện (hệ thống thủy điện bậc thang gồm các thủy điện A Lin B1, A Lin B2, Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4) xây dựng tại khu vực suối A Lin và sông Rào Trăng ở vùng đất xã Trung Sơn, huyện A Lưới và xã Phong Xuân, huyện Phong Điền của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong đó, thủy điện A Lin B1 đưa nước từ suối A Lin trong mạng lưới sông Sê Kông - Me Kong sang sông Rào Trăng, tăng nguồn nước cho 3 bậc còn lại.

Tạm ngưng phát điện thủy điện A Lin B1 phục vụ tìm kiếm nạn nhân vụ Rào Trăng 3 ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương (áo cộc tay) trực tiếp chỉ đạo các lực lượng thi công đập tạm để nắn dòng sông Rào Trăng phục vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau sạt lở kinh hoàng tại thủy điện Rào Trăng 3
Tại hiện trường trước mặt khu vực sạt lở nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 đến trưa 21-11, các lực lượng đã tổ chức đào đắp, ngăn con đập tạm dài 15m bắc ngang sông với chiều cao hơn 3,5m, thân đập rộng 5m. Đồng thời, đào kênh nhân tạo dẫn nước (nắn dòng) sông Rào Trăng chảy theo hướng khác để phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực dưới lòng sông Rào Trăng, dự kiến bắt đầu từ sáng 21-11. Đây là một trong những vị trí được cho là có khả năng cao nhất các nạn nhân bị vùi lấp sau sạt lở. Ngoài ra, các bộ phận chức năng khác vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân tại những khu vực có thể nghi ngờ ở hiện trường sạt lở Rào Trăng 3.

Tin cùng chuyên mục