
Chiều 4-8, Bộ Công an chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Công an nhân dân phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có thư gửi hội thảo. Trong thư, Tổng Bí thư viết, hội thảo lần này là sự kiện khoa học - chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần khẳng định tầm vóc, vai trò và sứ mệnh lịch sử của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ Đảng ta xác định vẫn còn hiện hữu.
Trong đó có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tình trạng tham nhũng chưa được đẩy lùi; sự xuống cấp của một số giá trị văn hóa và đạo đức, những mâu thuẫn, bức xúc trong xã hội còn diễn biến phức tạp...
Từ nhận định đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý về 6 nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện quyết liệt. Trong đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh cần tăng cường đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, làm trong sạch nội bộ, bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu.
Bên cạnh đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực mới như an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm phi truyền thống.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đề nghị công an các cấp trong giai đoạn phát triển mới tập trung thực hiện tốt 4 nội dung, giải pháp.
Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng.
Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ trước hết hiện đại về con người theo phương châm "người trước, súng sau", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình công an 3 cấp, theo đúng định hướng "Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở".

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; hoàn thiện mô hình hành chính phục vụ trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.
Thứ tư, tăng cường tiềm lực an ninh quốc gia; gia tăng đóng góp duy trì hòa bình trong khu vực và trên thế giới.