Tăng cường đoàn kết, hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia

Ngày 6-11, tại TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) diễn ra lễ khai mạc chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V. Đây là chuỗi hoạt động nhằm chào mừng sự kiện kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.  

Đến dự có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh, cùng đại diện lãnh đạo bộ ngành Trung ương, tỉnh Bình Phước và Đắk Nông. Về phía đoàn lãnh đạo cấp cao Campuchia có bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, các thành viên Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam và lãnh đạo các địa phương giáp biên giới cùng dự. 

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau và giành những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sự kiện gặp gỡ tạo động lực mới quan trọng để hai nước thực hiện thành công bản ghi nhớ đã ký kết về thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.  

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Bình Phước là tỉnh có đường biên giới với Campuchia dài nhất, tiếp giáp với 3 tỉnh là Kratie, Mondukiri, Tbong Khmum, và trong năm 2022, nhiều hoạt động phong phú, sinh động mang tầm quốc gia trong quan hệ giữa hai nước đã diễn ra tại Bình Phước. Đặc biệt là chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất và lễ kỷ niệm “45 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An nhấn mạnh, sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022 và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa 2 hội hữu nghị và giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển bền vững, lâu dài. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đánh giá cao việc các tổ chức hữu nghị hai nước phối hợp tổ chức Chương trình Gặp gỡ hữu nghị, hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V tại Bình Phước và Đắk Nông và đề nghị các tổ chức hữu nghị tiếp tục đẩy mạnh, đặc biệt là trong thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang, hào hùng của quan hệ Việt Nam - Campuchia và chung tay giữ gìn, phát triển mối quan hệ lên tầm cao mới, góp phần vào sự phát triển phồn vinh của hai nước và hòa bình, ổn định, phát triển khu vực.

Tin cùng chuyên mục