Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao của Liên hợp quốc (24-6) và kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam, chiều tối 10-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân gặp mặt các nhà ngoại giao nữ Việt Nam và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp mặt các nhà ngoại giao nữ Việt Nam và quốc tế. Ảnh: QUANG PHÚC
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp mặt các nhà ngoại giao nữ Việt Nam và quốc tế. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại đây, bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nữ Thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam bày tỏ, các nhà ngoại giao nữ Việt Nam rất vinh dự được đứng trong đội ngũ của thế hệ ngoại giao, thời đại ngoại giao Hồ Chí Minh.

Trong hành trình 80 năm qua, qua rất nhiều thế hệ, các nhà ngoại giao nữ Việt Nam đã có nhiều bước trưởng thành vượt bậc, góp phần tích cực và đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các nhà ngoại giao nữ. Ảnh: QUANG PHÚC

Các nhà ngoại giao nữ Việt Nam rất vinh dự và tự hào được đứng trong đội ngũ ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh. Trong hành trình 80 năm, qua nhiều thế hệ, các nhà ngoại giao nữ Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc, góp phần tích cực vào đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoại giao Việt Nam tự hào có những tấm gương tiêu biểu như nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và nhiều nữ đại sứ xuất sắc như Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh, Đại sứ Nguyễn Thị Hồi, Đại sứ Đinh Thị Minh Huyền, Đại sứ Phan Thúy Thanh và nhiều chị khác. Bộ Ngoại giao cũng đã có 3 nữ thứ trưởng.

Bà Phương Nga mong lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Thủ tướng sẽ tiếp tục quan tâm tới sự tiến bộ của phụ nữ ngoại giao, tạo điều kiện để các nhà ngoại giao nữ phát huy thế mạnh, phấn đấu, trưởng thành, để chúng ta có thêm nhiều nữ đại sứ, nhiều nhà ngoại giao nữ xuất sắc, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước.

1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân chụp ảnh chung với các nhà ngoại giao nữ Việt Nam và quốc tế. Ảnh: QUANG PHÚC

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đánh giá, Việt Nam được là 1 trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Việt Nam cũng là một trong những nước đứng đầu về tỷ lệ nữ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình với tỷ lệ 16%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV hiện nay của Việt Nam là 30%, cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đây là dịp tôn vinh những đóng góp quan trọng của cán bộ nữ trong ngành ngoại giao, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các nhà ngoại giao nữ. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng khẳng định, trong sự nghiệp đấu tranh và xây dựng, bảo vệ đất nước có sự hy sinh, nỗ lực, đóng góp, cống hiến quan trọng của người phụ nữ Việt Nam, những nhà ngoại giao nữ cho độc lập, tự do, ấm no của đất nước, nhân dân.

Thủ tướng tự hào khi lịch sử Việt Nam có những nhà nữ ngoại giao tiên phong, đặc biệt là Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris. Bà đã trở thành một đại diện của trí tuệ ngoại giao nữ, đại diện cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng mong các nhà ngoại giao nữ tiếp tục đóng góp quan trọng vào giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển.

3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các nhà ngoại giao nữ. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao tạo điều kiện hơn nữa cho các nữ ngoại giao làm tốt nhất nhiệm vụ của mình, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế về tấm lòng, trái tim, tình cảm của người phụ nữ làm ngoại giao; đồng thời mỗi nhà ngoại giao nữ cần thể hiện tài năng, bản lĩnh để cùng nhau góp phần đưa thế giới vững bước trên con đường hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Thủ tướng cũng tin tưởng các nhà ngoại giao nữ đến từ các nền văn hóa, các khu vực trên thế giới sẽ là những nhân tố đặc biệt, đóng góp quan trọng để hiện thực hóa khát vọng của nhân loại về một thế giới hòa bình, công bằng, thịnh vượng và hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục