Tăng đối thoại, giảm bức xúc

Tăng đối thoại, giảm bức xúc

(SGGP).- Một trong những nét nổi bật trong công tác tuyên giáo năm 2015 là nắm bắt và xử lý có hiệu quả diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn thành phố; phát hiện các giải pháp ngăn ngừa, phòng chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa… góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TPHCM trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của người dân thành phố vào sự phát triển của TPHCM, của đất nước - đó là những nội dung được trình bày tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 tổ chức ngày 7-1.

Tham dự hội nghị có Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng.

Năm 2015, toàn ngành tuyên giáo TPHCM đã nỗ lực hoàn thành có chất lượng, hiệu quả với khối lượng lớn công việc được giao, thể hiện rõ vai trò tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Ngành đã chủ động tuyên truyền các ngày lễ lớn, đại hội Đảng các cấp, tạo không khí thi đua sôi nổi. Trên cơ sở điều tra dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt tư tưởng để tăng cường đối thoại, chủ động tham mưu, góp phần làm giảm bức xúc, tạo sự đồng thuận cao. Việc thực hiện Đề án 02 về phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng bộ TP và phản bác các quan điểm sai trái bước đầu có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, công tác tham mưu, thẩm định các đề án, đề tài cho cấp ủy của hệ thống tuyên giáo có bước phát triển mới…

Tuy nhiên, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư thẳng thắn nhìn nhận phương thức công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng chưa có nhiều đổi mới rõ nét, còn tình trạng một chiều, còn chờ đợi cấp trên chỉ đạo, vẫn còn tình trạng né tránh những vấn đề nhạy cảm, còn lý thuyết suông. “Nói công tác tuyên giáo phải đi trước một bước nhưng có khi mình lại đi sau, đó là điều cần phải nghiêm túc suy nghĩ” - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư nhấn mạnh. Để khắc phục những hạn chế, tồn tại đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2016, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP cũng đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, góp phần tăng cường sự thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân, nỗ lực vượt thách thức, khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của TP năm 2016.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP cho các tập thể (Ảnh: LONG HỒ)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua. Về nhiệm vụ năm 2016, ngành tuyên giáo TP cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, tập trung tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng bộ, toàn dân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X đã đề ra. Chú trọng tuyên truyền về thời cơ, thách thức khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; củng cố bộ máy, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức công tác tuyên giáo. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo báo chí; nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu phản bác lại những luận điệu xuyên tạc trên internet. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách của Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng một cách thiết thực, phong phú, sinh động và hiệu quả.

Dịp này, 35 tập thể đã vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, trong đó có Báo SGGP.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục