Tạo xung lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines ngày càng phát triển mạnh mẽ

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân thăm cấp Nhà nước Việt Nam trong hai ngày 29 và 30-1.

Sáng 30-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân, với 21 phát đại bác chào mừng. Trước khi diễn ra lễ đón chính thức, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Philippines đã đến đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội). Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã tiến hành hội đàm.

1d-689.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tại Phủ Chủ tịch, sáng 30-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo xung lực mới đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2025 và 50 năm quan hệ ngoại giao năm 2026. Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu mà Việt Nam dành cho đoàn và khẳng định Việt Nam tiếp tục là Đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN; mong muốn đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả và thực chất.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị, ngoại giao thông qua tăng cường trao đổi chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp; cùng phối hợp xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2025-2030. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 10 tỷ USD thông qua hạn chế áp dụng các rào cản thương mại, tạo thuận lợi xuất nhập khẩu các mặt hàng hai bên có tiềm năng và thế mạnh như thủy sản, sản phẩm trái cây, rau quả...

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. cảm ơn Việt Nam sẵn sàng cung cấp nguồn gạo ổn định và lâu dài cho Philippines, đánh giá cao việc hai bên ký Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo trong dịp này, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và tăng cường đoàn kết giữa hai nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Philippines tiếp tục đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam, sớm gia hạn Thỏa thuận về đường dây nóng giữa Bộ Nông nghiệp hai nước để trao đổi thông tin nhanh về hoạt động đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; hỗ trợ Việt Nam sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không; kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao, pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác, gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Philippines về hợp tác thương mại gạo; Bản ghi nhớ Việt Nam và Philippines về phòng ngừa và quản lý sự cố tại Biển Đông; Bản ghi nhớ giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Philippines về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan; Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ VH-TT-DL Việt Nam và Ủy ban quốc gia về Văn hóa và nghệ thuật nước Philippines giai đoạn 2024-2029; Bản ghi nhớ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines về hợp tác biển.

* Ngày 30-1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

8c-1971.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr.. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí sớm triển khai đầy đủ các cơ chế hợp tác song phương; rà soát toàn diện chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2019-2024, xây dựng chương trình hành động giai đoạn mới, trong đó ưu tiên các lĩnh vực mới, tiềm năng như chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng… Hai bên cũng trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD vào năm 2025; tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, nhất là các lĩnh vực hai bên cùng có nhu cầu và thế mạnh như công nghệ chế biến, cơ sở hạ tầng, công nghiệp phụ trợ ô tô, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao...

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. khẳng định Philippines luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác Chiến lược hai nước phát triển lên tầm cao mới; đề nghị khuyến khích mở thêm các chuyến bay thẳng nối liền các địa danh nổi tiếng giữa hai nước. Về thương mại gạo, Thủ tướng Chính phủ khẳng định đây là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng với Philippines, không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn gắn liền với mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực; đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo được ký kết nhân dịp này.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đồng chủ trì cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp hai nước. Tính đến hết tháng 11-2023, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 7,1 tỷ USD. Philippines hiện là đối tác thương mại lớn thứ 16 trên thế giới và lớn thứ 6 trong ASEAN của Việt Nam.

* Chiều 30-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Tại cuộc hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất trong gần nửa thế kỷ qua trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy với việc hợp tác rộng mở toàn diện trên các lĩnh vực, tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, trong đó có hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cùng mong muốn hai bên tận dụng các hiệp định đã được ký kết; đồng thời cùng cam kết sẽ tiếp tục cải thiện, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến đầu tư, phối hợp tạo dựng khuôn khổ pháp luật cho các hoạt động đầu tư, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của hợp tác nghị viện; bày tỏ vui mừng về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và nghị viện Philippines ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt kể từ khi Thượng viện và Hạ viện Philippines thông qua các nghị quyết nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Nghị viện Philippines - Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao động thái này của nghị viện Philippines; cho biết, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện và Thượng viện Philippines, hai bên thúc đẩy để trở thành hình mẫu hợp tác nghị viện trong khu vực cũng như trên thế giới.

Chiều 30-1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã tham quan Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Philippines. Đêm cùng ngày, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Philippines rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục