Tàu hoả đâm xe chở đá, 2 người chết, 8 người bị thương

Vào khoảng 0 giờ 30, ngày 24-5, tại khu gian ga Khoa Trường (xã Trường Lâm huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm 2 người chết, 8 người bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu hỏa mang số hiệu SE19  chở hơn 400 hành khách từ Hà Nội vào Đà Nẵng, khi đi qua đường ngang có gác chắn đã đâm thẳng ô tô tải chở đá BKS 37C - 151.38.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe tải bị hất văng, lật nghiêng bên đường, 8 toa tàu bị lật xuống ruộng.

Thông tin ban đầu cho biết, có ít nhất 2 người tử vong, 8 người bị thương nặng.

Tàu hoả đâm xe chở đá, 2 người chết, 8 người bị thương ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã đưa những người bị thương đi cấp cứu và dùng xe buýt chở khách sang ga bên cạnh để tiếp tục hành trình.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, 2 nạn nhân tử vong và kẹt trong cabin đầu máy tử vong là lái tàu và phụ lái tàu. Danh tính được xác định là Nguyễn Thế Hùng (42 tuổi, quê Thái Bình) và Nguyễn Xuân Đệ (33 tuổi, quê Hưng Yên).
Đến khoảng 6 giờ 45, lực lượng cứu hộ mới đưa 1 thi thể ra khỏi đầu máy sau khi dùng máy để cắt khung sắt.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong khu vực khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. 
Tàu hoả đâm xe chở đá, 2 người chết, 8 người bị thương ảnh 2 Công nhân đường sắt đang khắc phục sự cố. Ảnh: DUY CƯỜNG
Trước mắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chuyển tải 7 chuyến tàu với 2.223 hành khách. Trong đó:

- Hướng Hà Nội - Sài Gòn có các mác tàu SE19, SE1, QB1, NA1 với tổng số 1.422 hành khách; 

- Hướng Sài Gòn - Hà Nội có các mác tàu SE2, SE4, SE20 với tổng số 801 hành khách; 

- Các đoàn tàu khác sẽ có phương án chuyển tải tiếp theo.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng cho biết, 2 nhân viên ca trực tại gác chắn thời điểm xảy ra tai nạn là Nguyễn Văn Vui và Nguyễn Văn Hùng, trực ga là Nguyễn Đình Tưởng. Cơ quan Công an đã triệu tập 2 nhân viên gác chắn này để điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, barie chắn gác cùng các thiết bị điện bị húc bay, hoảng hơn 100m đường ray bị hư hỏng nặng. 

Hiện ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách và ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) đã đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục hậu quả và xác định nguyên nhân vụ việc.
>> Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:
Tàu hoả đâm xe chở đá, 2 người chết, 8 người bị thương ảnh 3
Tàu hoả đâm xe chở đá, 2 người chết, 8 người bị thương ảnh 4
Tàu hoả đâm xe chở đá, 2 người chết, 8 người bị thương ảnh 5
Tàu hoả đâm xe chở đá, 2 người chết, 8 người bị thương ảnh 6
Tàu hoả đâm xe chở đá, 2 người chết, 8 người bị thương ảnh 7
Tàu hoả đâm xe chở đá, 2 người chết, 8 người bị thương ảnh 8

Tin cùng chuyên mục