Tàu tuần tra Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Sáng 13-2, tại Cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) diễn ra lễ đón chính thức tàu tuần tra SETTSU thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.
Thành viên tàu tuần tra SETTSU đặt chân đến Cảng Tiên Sa. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Thành viên tàu tuần tra SETTSU đặt chân đến Cảng Tiên Sa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, Tàu tuần tra SETTSU thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Vùng 5, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Tàu mang số hiệu PLH07, có tải trọng 3.304 tấn, chiều dài 105,4m, chiều rộng 14,6m, tốc độ đạt 18 hải lý/giờ. Với 52 sĩ quan và thủy thủ, tàu do Đại tá Niwa Satoshi, thuyền trưởng làm Trưởng đoàn.

Tàu mang số hiệu PLH07. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tàu mang số hiệu PLH07. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tàu tuần tra SETTSU bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng từ ngày 13 đến 18-2. Trong chuyến thăm lần này, lực lượng sẽ tham gia nhiều hoạt động, như: chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng; chào xã giao Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực II; phối hợp với đơn vị tổ chức luyện tập chung tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ trên biển…

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản tiến hành nghi lễ chào xã giao. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản tiến hành nghi lễ chào xã giao. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại tá Niwa Satoshi, Chỉ huy tàu, Trưởng đoàn cho biết, chuyến thăm của tàu tuần tra thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đến TP Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam – Nhật Bản đang hướng đến các hoạt động Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; 75 năm ngày thành lập Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và 25 năm thành lập Cảnh sát biển Việt Nam. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần duy trì và củng cố trật tự hàng hải tự do, cởi mở dựa trên thượng tôn luật pháp quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Đại tá Niwa Satoshi bắt tay các đại biểu phía Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại tá Niwa Satoshi bắt tay các đại biểu phía Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại diện hai bên chụp ảnh lưu niệm tại cầu cảng Tiên Sa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại diện hai bên chụp ảnh lưu niệm tại cầu cảng Tiên Sa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cũng theo Đại tá Niwa Satoshi, từ tháng 7-2019 đến nay, tàu thuộc biên chế Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản mới trở lại thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

“Sau khi khởi động lại các hoạt động giao lưu quốc tế, chúng tôi đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong hành trình giao lưu, thăm hữu nghị của đơn vị. Đây là minh chứng rất rõ cho việc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản rất coi trọng quan hệ hữu nghị với Cảnh sát biển Việt Nam cũng như các cơ quan liên quan của Việt Nam”, Đại tá Niwa Satoshi nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục