Thanh Hóa hướng tới giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc

Thanh Hóa đã và đang khẳng định mình là một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 ở trong nhóm những tỉnh dẫn đầu cả nước; đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

1.jpg
Thanh Hóa hướng tới giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc

Cực tăng trưởng mới ở phía Bắc

Từ ngày 14 đến 16-10, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện trọng đại của tỉnh Thanh Hóa nhằm nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIX và hoạch định phương hướng cho nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Ông Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thanh Hóa đạt được 6 thành tựu nổi bật. Trong nhiệm kỳ này, tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất của cả nước. Có rất nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt mục tiêu đại hội đề ra. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện và thu hút đầu tư nằm trong nhóm đầu cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt nông thôn, đô thị được đổi mới, ngày càng khang trang, hiện đại. Đại dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do đại dịch gây ra. Giáo dục duy trì ở nhóm dẫn đầu cả nước, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Quốc phòng an - ninh được giữ vững…

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; phương thức lãnh đạo của cấp ủy ngày càng sát thực tiễn, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng. Các cấp ủy đảng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng và chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; trình độ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực.

2.jpg
Đô thị Thanh Hóa phát triển hài hòa giữa hiện đại, xanh, sạch, đẹp

Trong giai đoạn 2021 - 2025, kinh tế tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, Thanh Hóa từng bước khẳng định là cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Quy mô GRDP năm 2025 gấp 1,9 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.750 USD/người, gấp 1,7 lần năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp.

Mô hình tăng trưởng kinh tế chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 10,4%, vượt mục tiêu đại hội; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư năm 2025 đều tăng so với năm 2020. Các trung tâm kinh tế động lực, trụ cột tăng trưởng, hành lang kinh tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

3.jpg
Đô thị mới, đường sá được mở rộng, quy hoạch bài bản

Thanh Hóa là một trong những địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh tốt, thu hút đầu tư mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, có trên 17.600 doanh nghiệp được thành lập mới, vượt mục tiêu đại hội đề ra. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm ước đạt 700,1 ngàn tỷ đồng, gấp 1,14 lần giai đoạn 2016 - 2020. Trong nhiệm kỳ, đã thu hút được 350 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 55 dự án FDI, nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Thanh Hóa cũng là địa phương có phong trào xây dựng nông thôn mới nổi bật, luôn duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. Toàn tỉnh đã có 15 đơn vị cấp huyện, 374 đơn vị cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 4 huyện và 125 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn Thanh Hóa ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp.

4.jpg
Bộ mặt nông thôn mới, đặc biệt là miền núi, ngày càng khang trang

Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa chia sẻ, Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ đề ra những quyết sách quan trọng để đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp thông minh; lấy Khu kinh tế Nghi Sơn làm động lực tăng trưởng; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đại hội cũng nhấn mạnh phát huy giá trị văn hóa và con người Thanh Hóa, coi giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đồng thời tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế.

5.jpg
Các trung tâm hành chính được xây dựng hiện đại

Trong nhiệm kỳ tới, Thanh Hóa sẽ vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là những chủ trương, nghị quyết có tính đột phá, chiến lược vào tình hình thực tiễn của tỉnh; chủ động thực hiện phương châm “địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm”; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, khát vọng đi đầu để bứt phá đi lên. Phát huy cao độ lợi thế về vị trí chiến lược, vai trò cầu nối liên kết vùng và tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh của tỉnh; phát triển hài hòa, cân đối giữa các vùng, miền, giữa đô thị và nông thôn; giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững, giữa phát triển theo chiều rộng và chiều sâu. Huy động tối đa nội lực, kết hợp với tranh thủ tốt các nguồn lực từ bên ngoài; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực then chốt…

6.jpg
Nhiều công trình mới đã và đang được xây dựng

Về mục tiêu chung, Thanh Hóa tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức 2 con số; chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn giá trị gia tăng cao, du lịch, dịch vụ logistics. Phát triển đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Cải thiện rõ nét đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục