Kỷ niệm 35 năm giải phóng Bình Định (31-3-1975 - 31-3-2010)

Thành phố Quy Nhơn thay da đổi thịt từng ngày

35 năm sau ngày giải phóng (31-3-1975 - 31-3-2010), từ một thị xã chật hẹp, Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh vào đầu năm 2010. Với tiềm năng và lợi thế sẵn có của mình, TP Quy Nhơn đang dần khẳng định vị thế là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm Nam Trung bộ.
Thành phố Quy Nhơn thay da đổi thịt từng ngày

35 năm sau ngày giải phóng (31-3-1975 - 31-3-2010), từ một thị xã chật hẹp, Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh vào đầu năm 2010. Với tiềm năng và lợi thế sẵn có của mình, TP Quy Nhơn đang dần khẳng định vị thế là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm Nam Trung bộ. 

Niềm vui nhân đôi

Trong cái nắng hanh hao của những ngày cuối tháng 3, nhìn những con đường đỏ rực cờ Tổ quốc, ông Đinh Bá Lộc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, xúc động hồi tưởng lại những ngày mới giải phóng thị xã Quy Nhơn. Trong ký ức của ông, những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4-1975, khi quân ta diễu hành trên những đường phố nham nhở dấu vết chiến tranh của Quy Nhơn, người dân hò reo tung cờ hoa đón mừng. Đúng 35 năm sau, người dân Quy Nhơn lại hân hoan chờ đón tin vui, trong lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng tỉnh nhà vào ngày 31-3 sắp đến, UBND tỉnh Bình Định sẽ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Quy Nhơn là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.

Theo ông Lộc, từ sau ngày giải phóng đến nay, Quy Nhơn đã thay đổi rất nhiều, không chỉ có quy mô đô thị, cơ sở hạ tầng, vị thế của một trung tâm kinh tế vùng… mà quan trọng nhất là đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng quốc tế Quy Nhơn. Ảnh: ĐÀO TIẾN ĐẠT

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng quốc tế Quy Nhơn. Ảnh: ĐÀO TIẾN ĐẠT

Vóc dáng của một đô thị hiện đại đã hình thành và ngày càng hoàn thiện ở TP Quy Nhơn, với sự ra đời của KKT Nhơn Hội năm 2005 và cảng Thị Nại (2006). KKT rộng hơn 1.200ha đang được UBND tỉnh Bình Định tập trung xây dựng mời gọi hợp tác đầu tư. Đến cuối năm 2009, đã có 28 dự án đầu tư vào KKT này với tổng vốn đăng ký 24.134 tỷ đồng, trong đó đầu tư nước ngoài có 5 dự án (364,7 triệu USD).

Ông Man Ngọc Lý, Trưởng ban Quản lý các KKT Bình Định, cho biết: “KKT Nhơn Hội được xây dựng và phát triển thành KKT tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, có quy chế hoạt động riêng (bao gồm: khu phi thuế quan, khu công nghiệp, khu cảng biển và dịch vụ cảng biển, các khu du lịch, dịch vụ và khu đô thị mới), vận hành theo cơ chế ưu đãi đặc biệt. Trong tương lai, KKT Nhơn Hội là nơi giải quyết việc làm và đào tạo nguồn lao động, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bình Định theo hướng CNH-HĐH, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút các liên doanh, liên kết và tiếp thu, nâng cao trình độ công nghệ mới, kỹ năng quản lý tiên tiến... góp phần tăng thu ngân sách ở địa phương và nâng cao đời sống nhân dân”.

Sự bứt phá mới

Theo Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, Thái Ngọc Bích, để xây dựng và phát triển TP Quy Nhơn xứng đáng là đô thị loại 1, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị trung tâm của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, TP đang tập trung vào một số nhiệm vụ như điều hành việc quản lý xây dựng đô thị theo hướng TP văn minh, hiện đại, TP biển với môi trường xanh - sạch - đẹp… Ngoài các KKT và KCN hiện có, TP Quy Nhơn sẽ tập trung triển khai xây dựng cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân và phát triển 2 KCN Phú Tài và Long Mỹ.

Về giao thông, Quy Nhơn sẽ xây dựng một số tuyến giao thông lớn theo hướng ngắn nhất, để nối khu đô thị cũ với các khu mới như tuyến Suối Trầu - Vũng Chua, nối với khu vực phường Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Long Mỹ; đường Điện Biên Phủ nối phường Nhơn Bình và khu vực phía Tây núi Bà Hỏa với cảng Quy Nhơn; đường Nguyễn Tất Thành nối dài nối liền với tuyến cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội...

Từ sau ngày giải phóng, hành trình phát triển của TP Quy Nhơn luôn vận động theo chu kỳ 12 năm. Ngày 18-6-1986, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã quyết định nâng cấp và mở rộng thị xã Quy Nhơn lên TP thuộc tỉnh. 12 năm sau, ngày 4-7-1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg công nhận TP Quy Nhơn là đô thị loại 2. Đến ngày 25-1-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-TTg công nhận TP Quy Nhơn là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Theo đúng chu kỳ này, năm 2010 sẽ là năm khởi đầu để TP Quy Nhơn vươn lên một tầm cao mới, tầm cao của một đô thị lớn, đô thị trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm Nam Trung bộ.

8 giờ ngày 31-3-1975, Sở Chỉ huy chiến dịch giải phóng thị xã Quy Nhơn gồm các đồng chí Vũ Tấn Hạt, Tỉnh đội trưởng; Đinh Bá Lộc, Chính trị viên Tỉnh đội và Ban Chỉ huy Trung đoàn 93 họp xác định phương án tiến công Quy Nhơn. Lúc 24 giờ ngày 31-3-1975 cờ giải phóng  được cắm trên Dinh Tỉnh trưởng.

HOÀNG TRỌNG

Tin cùng chuyên mục