Bão Chanchu đổ bộ vào Trung Quốc

900.000 người phải lánh nạn

900.000 người phải lánh nạn

Ngày 18-5, cơn bão dữ dội Chanchu đã đổ vào bờ biển phía Nam Trung Quốc cùng với mưa lớn và gió mạnh, làm ít nhất 8 người chết, gần 1 triệu người phải lánh nạn.

900.000 người phải lánh nạn ảnh 1
Bão Chanchu gây những đợt sóng cao đổ bộ vào vùng ven biển tình Quảng Đông.

Cơn bão Chanchu đã tấn công thành phố Sơn Đầu, tỉnh Quảng Đông đêm 17-5, trước khi chuyển hướng sang phía Bắc và đi vào tỉnh Phúc Kiến. Hai trẻ em thiệt mạng khi nhà bất ngờ đổ sập. Trận bão khủng khiếp đã khiến 200 ngôi nhà bị ngập trong biển nước, điện ở khu vực bị cắt.

Chanchu, trận bão mạnh nhất mà Trung Quốc gặp phải kể từ tháng 5, sẽ tiếp tục di chuyển về phía Đông Bắc, dọc theo bờ biển với tốc độ 20km/h.

Chính quyền tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến đã ra lệnh di dời 900.000 người tới nơi an toàn, yêu cầu gần 100.000 con tàu quay về bến. Ngoài ra, 26 chuyến bay chuẩn bị rời khỏi Phúc Kiến cũng bị hoãn.

Trận bão Chanchu đã gây ra thiệt hại cho nhiều quốc gia. Tại Nhật Bản, bão gây ra những đợt sóng cao cuốn trôi 3 sinh viên 17 tuổi đang bơi ở đảo Hateruma.

Cuối tuần trước, Chanchu quét qua Philippines làm 37 người chết và phá hủy hàng ngàn ngôi nhà.

H.N (Theo TTXVN, AFP)

Thông tin liên quan:

Bão lớn ở Philippines, 24 người thiệt mạng

Bão lớn gây lở đất nghiêm trọng

Tin cùng chuyên mục