Thêm 5 trường hợp mắc Covid-19 tại Bình Thuận có liên quan đến bệnh nhân 34

Cuối giờ chiều ngày 12-3, Bộ Y tế công bố thêm 5 trường hợp nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, nâng số người mắc lên 44 trường hợp. Đáng chú ý cả 5 ca mắc mới này đều ở tỉnh Bình Thuận và bị lây từ ca bệnh số 34.

Bộ Y tế cho biết, qua báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang nhận 56 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận thu thập từ 56 trường hợp tiếp xúc gần với những bệnh nhân mắc Covid-19 tỉnh Bình Thuận đã được công bố trong các ngày 10 và 11-3, kết quả xét nghiệm có 5 mẫu của bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 (Covid-19). Cụ thể như sau:

Bệnh nhân 40: Nữ, 2 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; có tiếp gần với bệnh nhân số 34.

Bệnh nhân 41: Nam, 59 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; có tiếp gần với bệnh nhân số 34.

Bệnh nhân 42: Nam, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; tiếp gần với bệnh nhân số 34.

Bệnh nhân 43: Nữ, 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận; tiếp gần với bệnh nhân số 38 (bệnh nhân 38 là con dâu của bệnh nhân 34).

Bệnh nhân 44: Nam, 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; tiếp xúc gần với bệnh nhân số 37 (bệnh nhân 37 là nhân viên của bệnh nhân 34). 

Thêm 5 trường hợp mắc Covid-19 tại Bình Thuận có liên quan đến bệnh nhân 34 ảnh 1

Trước đó vào chiều 11-3, Bộ Y tế công bố từ ca bệnh thứ 36 tới ca bệnh 38 là 3 người phụ nữ ở tỉnh Bình Thuận có mối liên quan tiếp xúc với ca bệnh số 34 ở Việt Nam (ca đầu tiên ở Bình Thuận).

Theo đó, ca bệnh số 36 (64 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết) giúp việc cho bệnh nhân số 34. Ca bệnh số 37 (37 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc) là nhân viên của bệnh nhân số 34 và ca bệnh số 38 (28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết) là con dâu của bệnh nhân số 34.

Hiện nay, cả 3 bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận với biểu hiện sốt và ho.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, tính đến 16 giờ ngày 12-3 đã có 15 trường hợp (tiếp xúc gần với bệnh nhân 34) đang điều trị và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
66 trường hợp cách ly tại cơ sở tập trung tỉnh (Trung đoàn BB812), trong đó Phan Thiết: 50, Hàm Thuận Bắc: 16.
Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 44 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 16 ca đã được chữa khỏi. Hiện các địa phương có ca nhiễm Covid-19 gồm: TPHCM (1); Hà Nội (5); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (4); Lào Cai (2); Đà Nẵng (3); Huế (1); Quảng Nam (2) và Bình Thuận (9).

Tin cùng chuyên mục