Thi đua tốt, huyện Bình Chánh giảm nghèo vượt trên 136% kế hoạch

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau”, trong năm 2022, huyện Bình Chánh giảm được 1.255 hộ nghèo, đạt 236,79% (vượt 136,79%) kế hoạch, giảm 772 hộ cận nghèo, đạt 205,87% kế hoạch.

Sáng 14-3, UBND huyện Bình Chánh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Đảng bộ - chính quyền và nhân dân huyện Bình Chánh, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam được trao tặng; nguyên Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng được truy tặng Bằng khen của Thủ tướng do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh

Đại diện gia đình nguyên Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đại diện gia đình nguyên Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Phan Thị Cẩm Nhung cho biết, trong năm 2022, UBND huyện đã tiếp nhận hơn 31.000 hồ sơ hành chính, giải quyết 99,19%; trong đó tổng số hồ sơ trễ hạn là 155 hồ sơ, chiếm 0,46%. Thực hiện tháng hành động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày, huyện đã tiếp nhận và giải quyết hơn 9.000 hồ sơ.

Ngoài phong trào thi đua cải cách hành chính, huyện Bình Chánh cũng đạt nhiều kết quả tích cực trong các phong trào thi đua như Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau”, trong năm 2022, huyện Bình Chánh giảm được 1.255 hộ nghèo, đạt 236,79% kế hoạch, giảm 772 hộ cận nghèo, đạt 205,87% kế hoạch. Số hộ nghèo còn lại là 641 hộ, chiếm tỷ lệ 0,31% và hộ cận nghèo là 1.066 hộ, chiếm tỷ lệ 0,52% so với tổng số hộ dân.

Huyện còn phát động một số phong trào thi đua, như thi đua xây dựng nền hành chính thân thiện, phong trào xanh sạch đẹp... Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, năm 2022, hoạt động sản xuất công nghiệp – xây dựng của huyện Bình Chánh đạt hơn 61.000 tỷ đồng, tăng 8,9% cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.200 tỷ đồng, đạt hơn 132% dự toán.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam đề nghị phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của huyện phải tiếp tục tập trung hướng vào giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp, những vấn đề thực tiễn đòi hỏi phải có sự thay đổi, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực.

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Nam đề nghị việc khen thưởng phải hướng đến người lao động trực tiếp. Ảnh: MAI HOA

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Nam đề nghị việc khen thưởng phải hướng đến người lao động trực tiếp. Ảnh: MAI HOA

Trong đó, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thi đua gương mẫu đi đầu, tạo chuyển biến rõ nét về hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, tiếp tục tạo chuyển biến mới trong việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin.

Tin cùng chuyên mục