Thi sáng tác biểu trưng và bài hát về quận 10

Ngày 1-2, UBND quận 10 (TPHCM) tổ chức lễ công bố cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) quận 10 và sáng tác bài hát về quận 10.

Tại lễ công bố, ông Đào Quang Dũng, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận 10, cho biết, nội dung tác phẩm dự thi phải thể hiện nét đặc trưng mang bản sắc văn hóa, lịch sử truyền thống và sự phát triển kinh tế - xã hội của quận 10. Cụ thể:

- Hình thức của tác phẩm biểu trưng (logo) phải đạt yêu cầu về thẩm mỹ, đơn giản, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, tính hiện đại, khái quát cao, thể hiện được bản sắc đặc trưng của quận 10. Biểu trưng phải là mẫu sáng tác mới, không trùng lắp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các logo, biểu tượng, hình ảnh, nhãn hiệu hoặc dấu hiệu đặc trưng của quốc gia, cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam hoặc bất cứ quốc gia nào trên thế giới; đồng thời biểu trưng dự thi chưa được công bố, công khai trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang mạng xã hội nào. Tác phẩm dự thi được thiết kế trên máy vi tính hoặc thiết kế đồ họa, có bố cục trình bày rõ ràng trên giấy A4, có ghi chú tên phần mềm, phông chữ, hệ màu mà tác giả đã sử dụng và có thuyết minh đính kèm.

- Đối với sáng tác bài hát, yêu cầu đặt ra là bài hát bằng tiếng Việt, thể hiện được nét văn hóa và đặc trưng riêng của quận 10 thông qua lời hát cô đọng, ý nghĩa, dễ hát, dễ đi vào lòng người. Tác phẩm thuộc thể loại tân nhạc, thể hiện đầy đủ phần nhạc và lời, được ký âm đầy đủ phần nhạc và lời ca khúc trên giấy A4, được thu âm ca khúc đã hòa âm, phối khí theo định dạng file mp3.

Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng quận 10 và sáng tác bài hát về quận 10

Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng quận 10 và sáng tác bài hát về quận 10

Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân ở trong nước có khả năng thiết kế biểu trưng hoặc sáng tác bài hát. Mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều tác phẩm. Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 20-3-2023. Dự kiến tháng 4-2023, Ban tổ chức sẽ trao giải đối với những tác phẩm đoạt giải.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM, phát biểu góp ý về cuộc thi
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM, phát biểu góp ý về cuộc thi
Lãnh đạo quận 10 trao tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo cuộc thi
Lãnh đạo quận 10 trao tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo cuộc thi

Về cơ cấu giải thưởng: Đối với sáng tác biểu trưng (logo) quận 10: Giấy khen của Ban tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng gồm 1 giải Nhất: 30.000.000 đồng; 3 giải Khuyến khích: 10.000.000 đồng/giải. Đối với sáng tác bài hát về quận 10: Giấy khen của Ban tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng gồm 1 giải Nhất: 30.000.000 đồng; 5 giải Khuyến khích: 10.000.000 đồng/giải. Mỗi sản phẩm dự thi đạt yêu cầu, ban tổ chức hỗ trợ kinh phí dự thi 1.000.000 đồng.

Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện đến Phòng Văn hóa và Thông tin quận 10, địa chỉ: 1A đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TPHCM (Tòa nhà UBND quận 10 - lầu 2, phòng số 24).

Tin cùng chuyên mục