Thông tin đầy đủ, công bằng, công khai, minh bạch những người ứng cử

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không còn nhiều, theo các chuyên gia, công tác tuyên truyền cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Tiến sĩ Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhận xét, lần bầu cử này, các quy định, trong đó có việc áp dụng công nghệ thông tin đã tạo thuận lợi cho người ứng cử cũng như cử tri. Đặc biệt, việc tổ chức hiệp thương, lấy ý kiến của nhân dân nơi cư trú và ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử; việc tổ chức tiếp xúc cử tri để những người ứng cử vận động bầu cử, giúp nhân dân biết được người ứng cử đó... đến nay đều đã được triển khai rất tốt, bảo đảm đúng quy định, yêu cầu.

Theo bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, việc giới thiệu người ứng cử đã được đảm bảo quy trình theo 3 bước và lấy ý kiến của cử tri nơi công tác, nơi cư trú, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín và điều kiện theo quy định. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm được tính đại diện rộng rãi của nhân dân, đồng thời lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, có bản lĩnh, trí tuệ và năng lực, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Ngô Sách Thực cho biết thêm, để bầu được 500 đại biểu Quốc hội đại diện cho nhân dân cả nước, các vòng chuẩn bị rất dài. Bầu cử có số dư, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn là người dân quyết định. Yếu tố rất quan trọng là phải tổ chức cho những người ứng cử tiếp xúc với cử tri ở đơn vị bầu cử của mình, bảo đảm công khai, công bằng, minh bạch, để người dân biết được các ứng cử viên này, trên cơ sở đó có sự lựa chọn trong ngày bầu cử 15-3 tới.

Yếu tố quyết định cuối cùng là cử tri đi bỏ phiếu và bầu người đại diện cho ý chí nguyện vọng của mình. Ông Ngô Sách Thực cho rằng, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, nên công tác tuyên truyền về nơi địa điểm bỏ phiếu, danh sách cử tri, việc ứng dụng công nghệ để biết được danh sách ứng viên, bảo đảm cử tri biết rõ mình sẽ bầu cho ai… cần tiếp tục được đẩy mạnh, bảo đảm cử tri nắm rõ thông tin.

Đồng quan điểm, bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh, công tác tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng, đây là một trong những yếu tố quyết định thành công của cuộc bầu cử. “Khi có đủ thông tin thì cử tri mới có cơ sở để nghiên cứu, cân nhắc và lựa chọn một cách trách nhiệm. Công tác tuyên truyền còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và củng cố được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và tính nghiêm minh, minh bạch của quy trình về bầu cử”, bà Tạ Thị Yên nêu.

Tin cùng chuyên mục