Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm “Thung lũng Silicon” của châu Âu

Theo TTXVN, trong khuôn khổ thăm chính thức Hà Lan, ngày 11-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Khu công nghệ cao Brainport ở TP Eindhoven (Brainport Eindhoven), tỉnh Bắc Brabant - nơi được coi là thung lũng Silicon của châu Âu; gặp Phó Thống đốc tỉnh Bắc Brabant Martijn van Gruijthuisen và làm việc với một số tập đoàn công nghệ cao của Hà Lan.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Khu công nghệ cao Brainport ở thành phố Eindhoven, Hà Lan. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Khu công nghệ cao Brainport ở thành phố Eindhoven, Hà Lan. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe giới thiệu về Khu công nghệ cao Brainport Eindhoven, TP Eindhoven - được coi là thành phố thông minh và trung tâm công nghệ lớn của châu Âu, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm kinh tế, nghiên cứu và giáo dục đại học lớn nhất của Hà Lan, cái nôi của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Philips, Daf Trucks, Brabantia, SendCloud… cùng hàng ngàn công ty đa quốc gia và nhà nghiên cứu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng cho rằng, xu thế phát triển của thế giới hiện nay là phát triển nhanh, bao trùm và bền vững; phát triển nhờ vào đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, khoa học công nghệ; phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế trí thức, kinh tế xanh; những thách thức toàn cầu mới nổi khiến mỗi quốc gia, mọi người dân phải đối diện, không thể đứng ngoài cuộc... Đây đều là những vấn đề toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu, kêu gọi đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương để giải quyết; đây cũng là vấn đề tác động tới toàn dân nên phải có cách tiếp cận toàn dân.

Những năm gần đây, cùng với sự xuất hiện của đại dịch Covid-19, cạnh tranh chiến lược, rủi ro vũ trang, nguy cơ suy thoái kinh tế, lạm phát, khủng hoảng lương thực, năng lượng, thông tin... nổi lên, đòi hỏi phải cùng nhau giải quyết. Trong bối cảnh đó, Việt Nam không chọn bên mà chọn công bằng, công lý, vì lợi ích của toàn dân, hòa bình, ổn định, phát triển trên toàn thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về Khu công nghệ cao Brainport

Gần 50 năm, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hà Lan phát triển rất tốt đẹp trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó có một số mô hình hợp tác có hiệu quả cao như hợp tác trong chống biến đổi khí hậu... Về quan hệ hợp tác trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết, hiện Hà Lan có 3 mô hình hay mà Việt Nam cần được Hà Lan trao truyền kinh nghiệm, đó là mô hình Airport (hàng không), Seaport (cảng biển, hàng hải) và Brainport (công nghệ cao, đổi mới sáng tạo). Hà Lan từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp phát triển dựa vào đổi mới sáng tạo, dịch vụ thông minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Lan giúp Việt Nam xây dựng một trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp ở Hà Nội như mô hình Brainport Eindhoven. Theo đó, Hà Lan hỗ trợ, giúp Việt Nam xây dựng mô hình này với những bước đi, công việc hết sức cụ thể để có hiệu quả qua từng năm tháng; hỗ trợ Việt Nam xây dựng quy hoạch, cơ chế chính sách hoạt động phù hợp với nguồn lực, điều kiện của Việt Nam; xây dựng các nội dung cụ thể phối hợp hoạt động giữa nhà nước, nhà nghiên cứu, nhà doanh nghiệp; tư vấn về huy động nguồn lực để phát triển Trung tâm đổi mới, sáng tạo, trong đó có huy động nguồn lực, sự giúp đỡ từ Hà Lan và các nước châu Âu; giúp Việt Nam trong đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho vận hành hiệu quả Trung tâm đổi mới, sáng tạo của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ hy vọng, sau chuyến thăm, quan hệ Việt Nam - Hà Lan sẽ nâng lên tầm cao mới; trong đó mối quan hệ giữa các địa phương; bộ ngành; giữa Brainport Eindhoven với Việt Nam... cũng sẽ có bước tiến mới, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Hà Lan.

Tin cùng chuyên mục