Thủ tướng Phạm Minh Chính: Vận dụng những gì thông thoáng nhất để thực hiện cơ chế đặc thù

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đã là cơ chế, chính sách đặc thù thì phải vận dụng những gì thông thoáng nhất để thực hiện, sau đó tăng cường giám sát, kiểm tra, để tránh tiêu cực về chính sách.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sáng 26-11, tại TPHCM, Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 850) tổ chức hội nghị lần thứ nhất.

Cùng chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Ủy viên Thường trực, Tổ Trưởng Tổ Công tác.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ báo cáo kết quả và nêu một số vướng mắc, nhất là về vướng mắc về thể chế khi thực hiện Nghị quyết 98. Về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, đã là cơ chế, chính sách đặc thù thì phải vận dụng những gì thông thoáng nhất để thực hiện, sau đó tăng cường giám sát, kiểm tra, để tránh tiêu cực về chính sách.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thủ tướng yêu cầu khi thực hiện các chính sách, vướng ở đâu thì tháo gỡ ở đó và phải có người làm trọng tài - đó là bộ trưởng hoặc phó thủ tướng quyết định.

“Bây giờ vướng cái này, vướng cái kia, vướng hết cả thì cần gì phải ban hành cơ chế đặc thù. Đặc thù là để tháo gỡ, tức là phải có đầu ra. Tháo gỡ mà tiếp tục thắt nút lại tháo gỡ làm gì”, Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị khi có vướng mắc, khó khăn thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Mục tiêu cố gắng ban hành các quy định có liên quan trong tháng 12-2023, khi ban hành chính sách là phải làm được.

Thủ tướng chia sẻ thêm, Quốc hội đã ban hành nghị quyết khi có vấn đề thực tiễn vượt quá luật, có những vấn đề luật chưa tiếp cận thực tiễn để điều chỉnh những vấn đề này. Do đó, cần làm sao vận dụng tốt nhất có thể cơ chế đặc thù trong Nghị quyết 98. Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phân cấp ủy quyền, xóa bỏ thủ tục hành chính rườm rà, làm cho công việc đơn giản, không phức tạp.

Trao đổi thêm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Nghị quyết 98 mang tính cách mạng, cải cách rất lớn. Nghị quyết cũng nêu trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết 98 với luật hay với nghị quyết khác thì áp dụng quy định của Nghị quyết 98.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dẫn chứng kinh nghiệm tại một số thành phố của Trung Quốc về mạnh dạn giao quyền, giao chính sách và tạo điều kiện cho địa phương phát triển, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ Nghị quyết 98 có thời hạn thực hiện, nếu chần chừ, luẩn quẩn sẽ khó thực hiện. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, xã hội phát triển, nhiều luật có độ trễ, thay đổi luật khó khăn, nên khi đã có chủ trương thì cần bám theo tinh thần đó để thực hiện.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, trong thời gian qua, các cơ quan Trung ương, TPHCM đã rất chủ động, quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết 98. Thời gian tới, đề nghị các bộ, ngành, TPHCM tiếp tục phát huy và phối hợp chặt chẽ thực hiện các nhiệm vụ còn lại. Với những đơn vị triển khai công việc còn chậm, đề nghị bám sát chỉ đạo của Thủ tướng, đổi mới và cải cách mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện cho TPHCM những cơ chế thí điểm đặc thù.

Tin cùng chuyên mục