Thủ tướng Singapore dự kiến thăm Việt Nam vào cuối tháng 8

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam cho biết, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long dự kiến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 8-2023, nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa Singapore và Việt Nam trong thập kỷ tới.

Chiều 27-7, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp ông Jaya Ratnam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, ông Jaya Ratnam nhấn mạnh, năm 2023 là năm đặc biệt quan trọng trong quan hệ Singapore - Việt Nam khi hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam cho biết, nhân dịp này, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long dự kiến thăm chính thức Việt Nam trong tháng 8-2023, nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa Singapore và Việt Nam trong thập kỷ tới.

Trong đó, về chính trị, lãnh đạo hai bên dự kiến sẽ thảo luận về việc tổ chức một cuộc họp hàng năm giữa Thủ tướng hai nước. Về phát triển kinh tế xanh và phát triển kinh tế số, hai bên sẽ điểm lại những công việc đã làm được kể từ khi ký kết hợp tác trên các lĩnh vực này, cũng như xác định những mục tiêu trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo Singapore và Việt Nam sẽ bàn thảo về hợp tác năng lượng bền vững ở Việt Nam nói chung và miền Nam Việt Nam nói riêng; xây dựng thị trường tín chỉ carbon và tài chính xanh trong tương lai với TPHCM là nhân tố chính…

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của TPHCM, Đại sứ Jaya Ratnam cho hay, Singapore rất muốn hợp tác với TPHCM trong lĩnh vực chuyển đổi số cũng như xây dựng một khung pháp lý về chuyển đổi số cho ASEAN. Hai bên cũng đang lên kế hoạch đẩy mạnh hợp tác, trao đổi nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực công nghệ. Theo đó, cho phép lao động Singapore làm việc tại các công ty của Việt Nam và ngược lại.

Dự kiến, trong tháng 11 tới, Bộ trưởng cao cấp của Singapore Tiêu Chí Hiền sẽ thăm TPHCM, tham gia sự kiện Spotlight Singapore với 150 doanh nhân trẻ, khởi nghiệp của Singapore.

Trong khi đó, đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định, TPHCM mong muốn là một bên quan trọng trong việc thực hiện các hợp tác giữa hai nước. Lãnh đạo TPHCM nhận thức rõ trong bối cảnh hiện nay, TPHCM phải nhanh chóng chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết đến cuối tháng 8, TPHCM sẽ cơ bản hoàn thành dự thảo về kế hoạch phát triển bền vững của TPHCM, trong đó có nhiều chính sách ưu tiên cho phát triển khởi nghiệp, kinh tế xanh... TPHCM cũng rất coi trọng việc xây dựng, phát triển thị trường tín chỉ carbon.

Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, TPHCM tập trung chuyển đổi số nền hành chính và mong muốn được hợp tác, học hỏi kinh nghiệm về chiến lược chuyển đổi số của Singapore, để từ đó, giúp thúc đẩy chuyển đổi số tại TPHCM nhanh hơn và đúng hướng.

Về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa hai bên, Chủ tịch UBND TPHCM nhất trí với ý kiến của Đại sứ Singapore tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Singapore trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với mục tiêu đưa TPHCM trở thành một trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của ASEAN, có khả năng cạnh tranh với các trung tâm khởi nghiệp lớn trên thế giới.

Để củng cố lĩnh vực đầu tư thương mại giữa hai bên, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị tổ chức thường xuyên diễn đàn doanh nghiệp Singapore với TPHCM, giúp thúc đẩy thương mại.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi (giữa) và Đại sứ Singapore tại Việt Nam (thứ 3, trái sang phải) Jaya Ratnam tại buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi (giữa) và Đại sứ Singapore tại Việt Nam (thứ 3, trái sang phải) Jaya Ratnam tại buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông báo với Đại sứ Singapore tại Việt Nam đôi nét về Nghị quyết 98/2023/QH15, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng nghị quyết sẽ giúp thu hút nguồn lực cả trong và ngoài nước để giúp TPHCM phát triển, hy vọng các nhà đầu tư Singapore sẽ tận dụng chính sách này để tăng cường đầu tư, kinh doanh tại TPHCM…

Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, TPHCM luôn xem cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Singapore, là một phần quan trọng của phát triển TPHCM. Lãnh đạo TPHCM cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm kinh doanh tại TPHCM.

Tin cùng chuyên mục