Thúc đẩy hơn nữa đầu tư thương mại giữa TPHCM và TP Busan

Ngày 26-9, tiếp tục chuyến công tác tại Hàn Quốc, Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến TP Busan và có buổi chào xã giao Thị trưởng TP Busan Park Heong Joon.

Thị trưởng TP Busan Park Heong Joon bày tỏ vui mừng khi đón Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng đoàn đến thăm TP Busan, đồng thời khẳng định, mối quan hệ giữa Busan và TPHCM ngày càng tốt đẹp. Đặc biệt, trên lĩnh vực kinh tế, nhiều doanh nghiệp TP Busan đã đầu tư vào TPHCM, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ kết nghĩa giữa hai địa phương.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi cùng Thị trưởng TP Busan Park Heong Joon

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi cùng Thị trưởng TP Busan Park Heong Joon

Thị trưởng TP Busan cũng gợi ý TPHCM cần tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng tuyến metro song song với việc kết nối hệ thống giao thông công cộng khác và khẳng định TP Busan sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các vấn đề mà TPHCM đang quan tâm.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ, chuyến thăm lần này, bên cạnh việc thắt chặt và thúc đẩy hơn nữa việc đầu tư, thương mại giữa hai thành phố, TPHCM còn mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ TP Busan về phát triển cảng biển, phát triển metro và hệ thống giao thông kết nối vốn là thế mạnh của TP Busan. Bên cạnh đó, TPHCM cũng muốn hợp tác với TP Busan để tổ chức các sự kiện lớn.

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM trân trọng mời Thị trưởng TP Busan đến thăm TPHCM trong thời gian tới.

* Sau buổi chào xã giao, Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn đã tham quan hệ thống metro của TP Busan. Đoàn đại biểu TPHCM tìm hiểu về cách thức phát hành vé tàu, cách triển khai dự án cũng như việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc vận hành tuyến metro.

Thúc đẩy hơn nữa đầu tư thương mại giữa TPHCM và TP Busan ảnh 2

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng đoàn tham quan hệ thống metro của TP Busan

TP Busan có 4 tuyến metro, trong đó tuyến metro khu trung tâm mỗi ngày có khoảng 500.000 lượt người di chuyển và sử dụng dịch vụ giao thông quanh nhà ga.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng đoàn tìm hiểu cách vận hành metro của TP Busan

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng đoàn tìm hiểu cách vận hành metro của TP Busan

Tiếp đó, đồng chí Phan Văn Mãi đến thăm Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại TP Busan. Tại đây, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi sổ lưu niệm, đồng thời bày tỏ lòng trân trọng, biết ơn Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan Park Soo Kwan vì đã có những đóng góp thiết thực cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, giữa TPHCM với TP Busan nói riêng.

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại TP Busan Park Soo Kwan tiếp tục có những thúc đẩy để mối quan hệ giữa 2 nước và 2 địa phương ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi cùng Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại TP Busan Park Soo Kwan

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi cùng Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại TP Busan Park Soo Kwan

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM cũng có buổi gặp gỡ, trao đổi nhanh với các doanh nghiệp TP Busan trước khi khởi hành đến Nhật Bản, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc.

Tin cùng chuyên mục