Thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM và Cuba trên nhiều lĩnh vực

Chiều 29-3, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã tiếp ông Rene Antonio Mesa Villafana, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba Rene Antonio Mesa Villafana. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba Rene Antonio Mesa Villafana. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, ông Rene Antonio Mesa Villafana cho rằng, TPHCM không chỉ là trung tâm kinh tế của cả nước mà còn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử giải phóng dân tộc Việt Nam, nơi chấm dứt chiến tranh và mở ra trang mới cho một Việt Nam hòa bình và phát triển.

Nhấn mạnh đến mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Cuba - Việt Nam được Chủ tịch Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, ông Rene Antonio Mesa Villafana cho rằng, nhiệm vụ của các thế hệ lãnh đạo kế cận là phát huy được truyền thống tốt đẹp, làm khăng khít hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước và hai dân tộc. Do đó, ông Antonio Mesa Villafana mong muốn có cơ hội hợp tác nhiều hơn nữa với Việt Nam và TPHCM trong lĩnh vực xây dựng.

Điểm qua những doanh nghiệp Việt Nam hiện là đối tác sản xuất của Cuba trong lĩnh vực xây dựng, cũng như đang hoạt động tại đặc khu kinh tế Mariel ở Cuba, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba cho biết, chuyến thăm và làm việc tại TPHCM lần này không ngoài mục đích tìm kiếm thêm các doanh nghiệp tại Việt Nam và TPHCM hợp tác sản xuất vật liệu xây dựng và trong lĩnh vực xây dựng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba khẳng định, Cuba luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác với TPHCM, sẵn sàng đưa chuyên gia sang hỗ trợ TPHCM trên mọi lĩnh vực mà thành phố cần.

Vui mừng được đón tiếp đoàn công tác Cuba đến thăm và làm việc tại TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định, lãnh đạo, nhân dân TPHCM luôn coi trọng hợp tác với Cuba; luôn ý thức được trách nhiệm xây dựng, phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị song phương tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới. TPHCM luôn nghiên cứu, học hỏi, tìm kiếm các cơ hội hợp tác để cùng Cuba phát triển.

Thống nhất với quan điểm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba về việc tập trung thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp, bên cạnh hợp tác cấp chính phủ hai nước, đồng chí Phan Văn Mãi cho rằng cần chọn nội dung cụ thể để doanh nghiệp hai bên có thể hợp tác thuận lợi, không chỉ trong xây dựng mà còn nhiều lĩnh vực khác. Thành phố sẽ cung cấp thông tin các doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư vào Cuba và ngược lại. Hai bên cần nỗ lực thúc đẩy hợp tác để làm sao mỗi năm, Việt Nam và Cuba được đón thêm nhiều doanh nghiệp hai nước đến đầu tư.

Đánh giá cao chất lượng, tính kỷ luật trong công việc của chuyên gia Cuba, Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn Cuba gửi thêm nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực giao thông, xây dựng, y tế, nông nghiệp, thể thao… sang làm việc tại TPHCM. Hai bên cũng cần tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác về du lịch và giao lưu thanh thiếu niên để góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Tin cùng chuyên mục